MU thanh lọc lực lượng, 6 cầu thủ ra đi

Manchester United trải qua kỳ chuyển nhượng thành công hiếm hoi khi đem về hai tân binh “bom tấn” Jadon Sancho từ Borussia Dortmund và Raphael Varane từ Real Madrid.

Tổng giá trị hai thương vụ này là 115 triệu bảng Anh với Sancho 73 triệu bảng và Varane 42 triệu bảng. Bây giờ, nhiệm vụ của MU là thanh lọc lực lượng với những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Khi thị trường chuyển nhượng bước vào tháng cuối cùng, tất cả các CLB đều muốn hoàn chỉnh đội hình của mình cho mùa giải sắp tới.

Tờ Mirror (Anh) đã đưa ra danh sách 6 cầu thủ sẽ rời MU trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1-8.

Andreas Pereira. ẢNH: REUTERS

1- Andreas Pereira

Andreas Pereira vừa trải qua mùa giải tại Lazio dưới dạng cho mượn. Có thông tin rằng bất cứ lời đề nghị nào trị giá 20 triệu bảng Anh cũng đủ nhận được cái gật đầu của MU để chứng kiến tiền vệ người Brazil này chia tay và kết thúc hành trình 10 năm ở Manchester.

Pereira ký hợp đồng với MU từ năm 16 tuổi nhưng chưa bao giờ giữ vai trò quan trọng trong đội hình United. Hợp đồng của Pereira với đội chủ sân Old Trafford sẽ kết thúc vào năm 2023. Sau ba lần được MU cho mượn và bây giờ ở tuổi 25, đã đến lúc Pereira tìm bến đỗ mới cho mình.

2- Daniel James

Daniel James. ẢNH: GETTY

James được MU mua từ Swansea City vào năm 2019 với giá 15 triệu bảng Anh nhưng tiền vệ cánh người xứ Wales này vẫn chưa tìm được chỗ đứng vững chắc trong đội hình chính MU. Với sự xuất hiện của Jadon Sancho, tương lai của James ở MU bị đe dọa nghiêm trọng. Anh có thể phải rời MU để tìm suất đá chính thường xuyên ở CLB khác.

Leeds United ngưỡng mộ James từ lâu nhưng với việc đội bóng vùng Yorkshire vừa có Jack Harrison, khả năng James đến Leeds đã ít đi rất nhiều.

Khả năng James rời MU dưới dạng cho mượn cũng được tính tới. Nhiều CLB ở Premier League được cho là rất thích ý tưởng này, mặc dù James có thể muốn chiến đấu ở MU.

Với việc MU sở hữu tài năng trẻ Amad còn Mason Greenwood thường xuyên đá cánh phải hơn là tiền đạo cắm sở trường, cơ hội cho James là rất hạn chế. Ở tuổi 23, James vẫn còn nhiều năm cống hiến nhưng tương lai của anh có thể không nằm ở Old Trafford

3- Phil Jones

Phil Jones. ẢNH: GETTY

Phil Jones là một trong những cựu binh ít ỏi của MU còn sót lại từ thời Sir Alex Ferguson. Dù chỉ mới 29 tuổi nhưng sự nghiệp của trung vệ này tại MU dường như đã kết thúc. Hậu vệ người Anh bị ảnh hưởng bởi chấn thương dai dẳng vài năm qua và anh đã không ra sân thi đấu từ tháng 1-2020 đến nay.

Jones vừa mới bình phục chấn thương và sắp trở lại tập luyện. Nhưng với sự xuất hiện của Raphael Varane, Jones thậm chí còn không nằm trong số 4 trung vệ hàng đầu của MU. Jones có thể ra đi để cứu vãn sự nghiệp.

West Ham và Newcastle đã thể hiện sự quan tâm đến hậu vệ này. Cựu HLV MU, David Moyes hiện đang dẫn dắt West Ham sẵn sàng dang rộng vòng tay cứu vớt sự nghiệp của Jones.

4- Diogo Dalot

Diogo Dalot. ẢNH: GETTY

Diogo Dalot trải qua mùa giải trước ở AC Milan dưới dạng cho mượn. Dalot là gương mặt xuất hiện thường xuyên trong đội 1 AC Milan và giúp Rossoneri chỉ xếp sau Inter Milan mùa trước. Dalot cũng có tên trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha đá Euro 2020.

Cầu thủ 22 tuổi này ký hợp đồng với MU dưới thời Jose Mourinho từ Porto với giá 19 triệu bảng Anh vào năm 2018. Người ta cho rằng, MU sẽ miễn cưỡng để Dalot ra đi vì đây là cầu thủ còn rất nhiều tiềm năng. AC Milan cũng rất muốn có sự phục vụ của Dalot lâu dài.

Bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng Anh của MU cho Aaron Wan-Bissaka vào năm 2019 có thể buộc hậu vệ cánh phải người Bồ Đào Nha ra đi để tìm suất đá chính.

5- Axel Tuanzebe

Axel Tuanzebe. ẢNH: GETTY

Tuanzebe nói rõ rằng anh muốn tìm kiếm suất đá chính ở đội 1 MU. Nhưng việc “quỷ đỏ” ký hợp đồng với Varane khiến Tuanzebe rơi vào cảnh tương tự như Phil Jones.

Mùa trước, Tuanzebe là sự lựa chọn thứ 4 trong số 4 trung vệ được Solsa thường xuyên sử dụng. Bây giờ Varane đã lấy mất vị trí trong Top 4 của Tuanzebe. Đội trưởng Maguire cùng Varane sẽ là cặp trung vệ số 1 của MU mùa tới và dự bị cho bộ đôi này là Victor Lindelof và Eric Bailly.

Newcastle rất quan tâm đến Tuanzebe với việc Steve Bruce muốn đưa ngôi sao trẻ này về sân St James Park. MU có thể bán Tuanzebe để đáp ứng nguyện vọng của anh.

Tuanzebe gia nhập MU từ năm 8 tuổi nhưng vật lộn để chen chân vào đội 1 “quỷ đỏ”. Tuanzebe từng trải qua 2 năm ở Aston Villa dưới dạng cho mượn, trong đó anh là một phần của mùa giải thăng hạng lên đá Premier League của Aston Villa.

6- Brandon Williams

Brandon Williams. ẢNH: PA

Brandon Williams là cầu thủ trẻ nhất trong danh sách và quan điểm của MU là chỉ để cầu thủ 20 tuổi này ra đi dưới dạng cho mượn. Williams là sự lựa chọn thứ ba tại MU ở vị trí hậu vệ trái sau Luke Shaw và Alex Telles.

Southampton đang rất muốn có Williams sau khi họ vừa mất Ryan Bertrand cho Leicester City. Sau khi phải vật lộn ở mùa giải trước, Williams nghĩ rằng tương lai của anh có lẽ nằm ở nơi khác ngoài Manchester United. Tuy nhiên, chấn thương của Telles phải nghỉ giai đoạn đầu mùa giải có thể thu hẹp khả năng chia tay Old Trafford của Williams.

Cuộc nổi loạn ở Manchester United
Cuộc nổi loạn ở Manchester United
(PLO)- HLV Ole Gunnar Solskjaer đối mặt với cuộc nổi loạn ở Manchester United khi 4 cầu thủ đều muốn đóng vai trò lớn ở Premier League mùa tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm