Đồng thời, tòa cũng buộc Hương và Phương bồi thường cho phía người bị hại hơn 40 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả và tổn thất tinh thần.
HĐXX cho rằng hai bị cáo cùng có hành vi nghiêm trọng, lừa gạt, buôn bán nhiều người, có bàn bạc tổ chức nên cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên, xét thấy cả hai bị cáo đều thành khẩn khai báo, đã bồi thường một phần cho gia đình người bị hại nên cũng được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Theo cáo trạng, đầu năm 2002, Hương đi làm ăn ở tỉnh Lạng Sơn thì gặp Mạc Thị Mai. Mai nói: “Chị đang cần người giúp việc, nếu em về quê tìm được con gái trẻ đẹp đưa ra bán sẽ trả cho em mỗi người 2 triệu đồng, đồng thời cho thêm 500.000 đồng tiền đi xe đò”. Cuối năm 2002, Hương gặp và nói cho Phương biết ý định của Mai. Sau khi biết thông tin, Phương làm quen chị D. và K. rủ: “Đi với chị thì họ trả lương cao, 600.000 đồng/tháng”. Bốn ngày sau, Phương đưa chị D. và K. đến gặp Hương rồi đưa ra bán cho Mai. Mai tiếp tục bán hai chị sang Trung Quốc.
Ngày 28-12-2010, sau khi bị mua đi bán lại, chị K. được cho về thăm quê nên đã làm đơn tố giác. Trong vụ án này, Mai đã bỏ trốn và đang bị truy nã...
ĐẮC LAM