Mưa dông tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Nam bộ

(PLO)- Trong hai đến bảy ngày tới, Nam bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận, những giờ qua mưa dông xuất hiện ở một số quận huyện trên địa bàn TP.HCM như quận Tân Bình, TP Thủ Đức, quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh...

Mưa gây ngập nặng ở TP Thủ Đức chiều 27-7. Ảnh: THU TRINH

Mưa gây ngập nặng ở TP Thủ Đức chiều 27-7. Ảnh: THU TRINH

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những giờ tới, các khối mây dông tiếp tục gây mưa rào, có nơi kèm theo dông, sét tại các khu vực kể trên. Sau đó mây dông còn có khả năng mở rộng ra các quận, huyện lận cận khác của thành phố như quận 1 quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, huyện Nhà Bè...

Lượng mưa phổ biến từ 5-10mm, có nơi trên 15mm. Cơn mưa có khả năng gây ngập cục bộ ở một số nơi.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và khoảng trưa 28-7 đi vào đất liền phía Đông Nam Trung Quốc, suy yếu và tan dần. Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ và suy yếu dần sau khi bão đổ bộ. Gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh.

Thời tiết Nam bộ trong ngày 28-7, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều đến tối và đêm có mưa rào diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to.

Trong hai đến bảy ngày tới, Nam bộ ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh, do đó thời tiết Nam Bộ tiếp tục duy trì mưa dông ở diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, trong khoảng 24 đến 48 giờ tới, vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu gió Tây Nam có cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, độ cao sóng từ 2.0-4.0m.

Vùng biển từ Cà Mau-Kiên Giang và Phú Quốc gió Tây đến Tây Nam có cường độ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 khả năng duy trì hết ngày 28-7.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm 27-7 và ngày 28-7, vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm Phú Quốc), vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Sáng ngày 27-7, cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết, do thời tiết chuyển biến xấu, một số tuyến trình trên biển khu vực tỉnh phải tạm ngưng hoạt động từ 6 giờ ngày 27-7.

Cụ thể các tuyến trình tạm ngừng hoạt động gồm: Rạch Giá – Nam Du (Kiên Hải), Rạch Giá – Phú Quốc, Hà Tiên – Phú Quốc và ngược lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm