“Mưa xuân” gây ngập, người Sài Gòn lội nước về nhà

 

Clip mưa gây ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, tối 2-2. 

Cơn mưa to kéo dài từ 16 giờ khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng.

Nước ngập nửa bánh xe tại đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh.

Cơn mưa to đúng vào giờ tan tầm gây khổ sở cho người dân trong ngày đi làm đầu tiên sau Tết.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM cho biết, những khu vực mưa rất to gồm quận 3,5,6, 8,9, Gò Vấp, Thủ Đức…làm khoảng 20 tuyến đường bị ngập. 

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh nước ngập gần nửa bánh xe.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, do ảnh hưởng của rảnh áp thấp nên từ ngày hôm qua (1-2), khu vực phía Nam đã xuất hiện mưa rải rác. Nơi có lượng mưa lớn nhất là quận 8, đo được gần 100 mm. Tiếp theo là quận Bình Tân với lượng mưa khoảng 69 mm, quận 7 khoảng 67mm.

Cô gái lội nước qua đoạn ngập trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh.

Người dân từ quê lên TP.HCM sau Tết gặp "mưa xuân" bất thường làm ướt sũng.

Người lao động nghèo vất vả trong cơn mưa gây ngập sau Tết.

Ô tô chạy tạo sóng lớn khi qua đoạn ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Người dân di chuyển qua đoạn đường ngập nước dưới chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Đến hơn 20 giờ, vẫn còn mưa nhỏ kéo dài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm