Mỹ bác đơn kiện đòi Ả Rập Saudi bồi thường vụ khủng bố 11-9

Tờ The Guardian cho biết hôm 29-9, một thẩm phán của Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của gia đình các nạn nhân trong vụ khủng bố 11-9-2001 đòi Ả Rập Saudi phải bồi thường thiệt hại. Những gia đình này cáo buộc quốc gia Ả-rập đã hỗ trợ về vật chất cho al Qaeda - tổ chức được cho là chủ mưu của vụ tấn công.

Thẩm phán tòa án quận Manhattan của Mỹ George Daniels cho rằng Ả Rập Saudi có quyền miễn trừ quốc gia đối với các yêu cầu bồi thường thiệt hại từ gia đình của gần 3.000 người thiệt mạng trong vụ khủng bố, cũng như từ các công ty bảo hiểm đã phải chi trả cho thiệt hại của chủ sở hữu tòa tháp đôi bị tấn công và các doanh nghiệp làm việc tại đó.

Vị thẩm phán viết rằng "những lý lẽ trong chính đơn kiện không cho tòa đủ cơ sở để khẳng định thẩm quyết xét xử đối với bị đơn". Các nạn nhân đã cố gắng bổ sung những lập luận mới vào đơn kiện để tránh kết cục này, trong đó có những lời khai thu được từ Zacarias Moussaoui, một cựu thành viên al Qaeda đã bị phạt tù vì vai trò trong vụ khủng bố.

 Vụ tấn công khủng bố vào tòa tháp đôi tại New York ngày 11-9-2001. Ảnh: Getty Images

Thẩm phán Daniels còn cho biết kể cả khi ông cho phép nguyên đơn đưa ra các đòi hỏi mới thì việc làm đó vẫn là vô ích, bởi vì "những lý lẽ bổ sung đó không tước đi quyền miễn trừ quốc gia của chính phủ Ả Rập Saudi". Theo tờ The Guardian, các luật sư của bên nguyên vẫn chưa có phản hồi trước phán quyết này. Một luật sư của phía Ả Rập Saudi cũng đã từ chối bình luận. Phán quyết được đưa ra sau hơn 14 năm xảy ra vụ khủng bố 11-9.

Phần lớn trong số 19 kẻ tấn công là công dân Ả Rập Saudi. Chúng đã cướp quyền kiểm soát những chiếc máy bay hành khách và điều khiển chúng đâm vào tòa tháp đôi trung tâm thương mại Thế giới ở New York, Lầu Năm Góc gần thủ đô Washington D.C. và một chiếc rơi xuống cánh đồng tại Pennsylvania sau khi hành khách vùng dậy phản kháng.
Vụ kiện Ả Rập Saudi là một quá trình phức tạp với nhiều thẩm phán xét án, trong đó Thẩm phán Daniels hai lần thụ lý vụ việc, trước khi có thể đi đến phán quyết Ả Rập Saudi có quyền miễn trừ theo Hiệp định Quyền miễn trừ Quốc gia nước ngoài của Mỹ.
Tuy nhiên năm 2013, Tòa Phúc thẩm số 2 tại New York đã khởi động lại vụ kiện dựa theo một phán quyết năm 2011 cho phép tiếp tục thụ lý các yêu cầu bồi thường tương tự đối với Afghanistan, quốc gia vốn là cơ sở hoạt động chính một thời của al Qaeda.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm