Mỹ bác tin dùng con bài vũ khí thuyết phục Israel giảm tấn công Gaza

(PLO)- Nhà Trắng khẳng định chính sách của Mỹ đối với Israel vẫn không thay đổi, bác thông tin rằng Washington đang xem xét các thương vụ bán vũ khí cho Israel nhằm làm đòn bẩy để Mỹ thuyết phục Israel giảm tấn công Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-1, Nhà Trắng lên tiếng về thông tin Mỹ đang xem xét các thương vụ bán vũ khí cho Israel nhằm làm đòn bẩy để thuyết phục chính phủ Israel giảm quy mô tấn công quân sự ở Dải Gaza, khẳng định rằng không có thay đổi nào trong chính sách của Washington đối với Israel, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, đài NBC News dẫn một số nguồn tin rằng theo chỉ đạo từ Nhà Trắng thì Lầu Năm Góc đang xem xét các loại vũ khí mà Israel yêu cầu để làm đòn bẩy cho việc Mỹ thuyết phục Israel giảm tấn công Gaza.

Theo các nguồn tin, Washington tin rằng bằng cách giảm hoặc tạm dừng cung cấp vũ khí, Mỹ có thể thuyết phục Israel thực hiện các hành động như mở hành lang nhân đạo để cung cấp thêm viện trợ cho dân thường Palestine ở Gaza.

Mỹ thuyết phục Israel giảm tấn công Gaza.
Thủ tướng Israel ​​Benjamin Netanyahu (phải) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Tel Aviv (Israel) hồi tháng 10-2023. Ảnh: REUTERS

Khi được hỏi về báo cáo trên của NBC News, một quan chức Nhà Trắng cho biết: “Không có yêu cầu nào từ Nhà Trắng đối với Bộ Quốc phòng về việc giảm tốc độ chuyển giao vũ khí cho Israel".

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nhấn mạnh rằng Israel có quyền và nghĩa vụ tự vệ trước mối đe dọa từ Hamas, trong khi tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ mạng sống của dân thường.

“Chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas. Chúng tôi đã làm như vậy kể từ ngày 7-10-2023 và sẽ tiếp tục như vậy. Chính sách của chúng tôi không có gì thay đổi" - người phát ngôn này cho hay.

Israel chưa đưa bình luận về thông tin trên từ NBC News.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm