Mỹ bỏ tù doanh nhân Trung Quốc lấy trộm bí mật quân sự

Tờ Business Times đưa tin ông Su Bin hay còn biết đến với cái tên Stephen Su và Stephen Subin, 51 tuổi, bị kết án 46 tháng tù ở Tòa án liên bang Los Angeles vì tội âm mưu xâm nhập mạng máy tính nhà thầu quốc phòng Mỹ để trộm thông tin quân sự. Ngoài ra, Su Bin còn bị yêu cầu nộp 10.000 USD tiền phạt.

Hồi tháng 3, Su Bin đã thừa nhận với giới chức Mỹ rằng ông ta cùng hai sĩ quan quân đội giấu tên ở Trung Quốc có âm mưu lấy cắp thông tin quân sự với mục tiêu là các dòng máy bay chiến đấu F-22, F-35 và máy bay vận tải quân sự C-17 của hãng Boeing.

Mỹ bỏ tù một công dân Trung Quốc trộm bí mật quân sự

Mỹ bỏ tù một công dân Trung Quốc vì tội xâm nhập máy tính nhà thầu quốc phòng để lấy trộm bí mật quân sự. Ảnh: Bloomberg

Theo hồ sơ tòa án, cả ba người trên đã đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm bằng cách xâm nhập mạng máy tính của các nhà thầu quốc phòng lớn, rồi sau đó gửi thông tin này về cho China Su, người điều hành một tập đoàn hàng không và hàng không vũ trụ đến từ Canada và có trụ sở tại Trung Quốc.

“Trong những năm qua, người này đã tìm cách phá hoại an ninh quốc gia Mỹ bằng cách tìm kiếm thông tin có lợi cho một chính phủ nước ngoài, đồng thời cung cấp cho quốc gia đó những thông tin mà nước này chưa bao giờ có trước đó” - công tố viên Eileen Decker nói trong một tuyên bố.

Theo hồ sơ tòa án, Su Bin đến Mỹ ít nhất 10 lần trong thời gian từ năm 2008-2014 và cùng với hai người trên ăn cắp dữ liệu.

Các công tố viên cho biết ông Su đã gửi email cho các tin tặc ở Trung Quốc để giải thích các mục tiêu tiềm năng, từ cá nhân, công ty đến loại công nghệ nào đó. Khi dữ liệu bị đánh cắp, ông Su sẽ dịch chúng từ tiếng Anh sang tiếng Trung và gửi số thông tin giá trị cho những người hưởng lợi từ phi vụ này.

Theo các công tố viên, ông Su là doanh nhân thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ và bị bắt tại tỉnh British Columbia - Canada vào tháng 7-2014, sau đó bị dẫn độ đến Mỹ vào tháng 2-2016.

Theo Business Times, Mỹ và Trung Quốc nhiều lần đụng độ nhau vì những gì mà phía Mỹ mô tả là gián điệp mạng nhằm lấy thông tin về nền công nghiệp Mỹ. Năm ngoái, Mỹ cũng đã kết án năm công dân Trung Quốc cũng vì cáo buộc trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm