Mỹ cảnh báo Triều Tiên thử nghiệm hệ thống ICBM mới

Ngày 10-3, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết hai vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên là hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới. Vị này cho rằng động thái nói trên đánh dấu một "sự leo thang nghiêm trọng" của Bình Nhưỡng và sẽ bị xử lý bằng các biện pháp trừng phạt mới, hãng AFP đưa tin.

Phía Triều Tiên cho biết các cuộc thử nghiệm ngày 26-2 và ngày 4-3 chỉ tập trung vào phát triển vệ tinh trinh sát. Quan chức Mỹ cho biết đây thực sự những đợt phóng thử mẫu ICBM và cảnh báo nguy cơ Bình Nhưỡng tiến hành một vụ phóng thử toàn diện.

Quan chức Mỹ cho biết hai vụ phóng thử gần đây "liên quan đến một hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới" mà Bình Nhưỡng lần đầu tiên trình diễn tại một cuộc duyệt binh vào tháng 10-2020.

Một vụ phóng tử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Theo người này, khi cuộc thử nghiệm toàn diện được triển khai, Triều Tiên có thể sẽ tìm cách ngụy trang nó thành một "vụ phóng vào không gian".

Trước các cuộc thử nghiệm ICBM vào năm 2017, Triều Tiên đã thực hiện một loạt vụ phóng tên lửa mạnh mẽ mà họ khẳng định là một phần của chương trình không gian dân sự rộng lớn hơn.

Triều Tiên hiện đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế đối với chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của họ. Quan chức này cho biết ngày 11-3, Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới để ngăn chặn Bình Nhưỡng tiếp cận "các mặt hàng và công nghệ nước ngoài" để thúc đẩy chương trình hạt nhân của họ.

Các biện pháp như vậy nhấn mạnh rằng "các hoạt động bất hợp pháp và gây bất ổn của Triều Tiên sẽ gây ra hậu quả" và rằng các cuộc đàm phán ngoại giao là con đường khả thi duy nhất đối với Bình Nhưỡng, theo vị quan chức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm