Mỹ chấm dứt nửa thế kỷ 'thù địch' với Cuba

Trước thông báo của Tổng thống Obama vào 12 giờ chiều ngày 17-12, các quan chức Mỹ cũng cho biết nước này và Cuba sẽ mở đại sứ quán tại thủ đô hai nước.

Tổng thống Obama đã gọi điện hội đàm về những thay đổi trên với Chủ tịch Cuba Raul Castro trong gần 1 giờ đồng hồ. Chủ tịch Castro cũng thông báo tin này ở Cuba cùng lúc với Tổng thống Obama.

 Tổng thống Obama thông báo nước Mỹ chấm dứt thù địch với Cuba

Sự thay đổi này nghĩa là sẽ mở cửa hơn cho thương mại và giao thông vận tải từ Mỹ đến Cuba, các quan chức cho biết.

Hai nước Mỹ - Cuba đã trở nên thù địch sau năm 1959. Washington và Havana không có quan hệ ngoại giao và Hoa Kỳ đã duy trì lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba trong hơn 50 năm.
“Những bước chuyển này có thể là những thay đổi đáng kể nhất của chính sách chúng ta với Cuba trong hơn 50 năm,” Một quan chức cao cấp nói với các phóng viên. “Những gì chúng ta đang làm là bước đầu để bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba.”
Các quan chức cho biết Hoa Kỳ và Cuba sẽ bắt đầu những cuộc tiếp xúc cấp cao và viếng thăm tới Cuba.
"Chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu các cuộc thảo luận với Cuba để tái lập quan hệ ngoại giao đã bị cắt đứt từ năm 1961," quan chức này nói.
Một quan chức cho biết chính sách này được thay đổi vì chính quyền Obama tin rằng lệnh cấm vận của Mỹ với Cuba đã không còn tác dụng. “Nếu có bất kỳ chính sách đối ngoại nào của Mỹ đã đến ngày hết hạn, đó là chính sách với Cuba.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm