Obama lo ngại Tập Cận Bình 'đe dọa' các nước láng giềng

Trong buổi nói chuyện với các doanh nhân Mỹ trong Hội nghị Bàn tròn Kinh Doanh, ông Obama cho rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc đã dành được rất nhiều sự ảnh hưởng trong thời gian ngắn sau khi nhậm chức.

Ông cho rằng: “Ông Tập Cận Bình đã củng cố quyền lực nhanh và toàn diện hơn bất cứ nhà lãnh đạo nào từ thời Đặng Tiểu Bình. Tất cả mọi người đều rất ấn tượng với sức mạnh của ông tại Trung Quốc chỉ sau gần 2 năm”.

 Tổng thống Obama gặp Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 12/11/2014 - Ảnh Reuters

Nhưng ông Obama cho rằng có những khía cạnh tiêu cực trong việc tập trung quyền lực vào tay của ông Tập Cận Bình:
“Điều này sẽ rất nguy hiểm trong các vấn đề nhân quyền và trường hợp bất đồng chính kiến. Chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc đang khiến các nước láng giềng lo ngại”.
Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ muốn thấy Trung Quốc xây dựng những mối quan hệ thẳng thắn - đôi bên cùng có lợi. Đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc cần chấm dứt ngay việc trộm cắp thông tin thương mại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm