Quân đội Mỹ: Trung Quốc có thể đang xây sân bay ở Biển Đông

Quân đội Mỹ: Trung Quốc có thể đang xây sân bay ở Biển Đông ảnh 1Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 14/11 cho thấy Trung Quốc đang cải tạo đất tại bãi Đá Chữ Thập (Nguồn: IHS Janes's)

Ông Poole nhấn mạnh dự án bồi đắp và cải tạo đất đai khổng lồ này, tại bãi đá Chữ Thập (tên tiếng Anh là Fiery Cross Reef) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, là một trong số vài dự án xây đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang theo đuổi song đây là đảo đầu tiên có khả năng chứa một đường băng. 

Ông Poole nói: "Có vẻ như đó là mục tiêu mà họ (Trung Quốc) đang nỗ lực hướng tới". 

Cũng theo người phát ngôn này, ở phía Đông bãi đá còn có một bến cảng đủ lớn cho tàu chở dầu và tàu chiến hải quân neo đậu.

Theo một báo cáo cùng ngày của tạp chí quốc phòng IHS Jane's, trong 3 tháng qua, Trung Quốc đã sử dụng các tàu nạo vét để xây một hòn đảo dài khoảng 3.000 mét và rộng từ 200 - 300 mét tại bãi đá Chữ Thập, vốn trước đó là bãi đá ngầm bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1988.

Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 23/10, tại Hà Nội, trả lời câu hỏi về phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam trước thông tin Trung Quốc xây dựng sân bay trái phép tại bãi đá Chữ Thập, đang hoàn thành việc xây dựng và mở rộng bãi đá Chữ Thập thành đảo lớn trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời nhấn mạnh: “Một lần nữa chúng tôi khẳng định mạnh mẽ chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Mọi hoạt động của các bên tại những khu vực này mà không được sự cho phép của Việt Nam là bất hợp pháp và vô giá trị.”

Theo vietnamplus

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm