Mỹ cho biết Houthis tấn công tàu chở dầu của Trung Quốc trên Biển Đỏ

(PLO)- Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết Houthis đã nã tên lửa đạn đạo vào một tàu chở dầu Trung Quốc trên Biển Đỏ, rất may không có thương vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Trung Quốc đã bị tên lửa đạn đạo của nhóm vũ trang Houthis tấn công ngoài khơi Yemen, theo hãng tin AFP.

CENTCOM cho biết phiến quân Houthis đã phóng 4 tên lửa đạn đạo chống hạm ở Biển Đỏ gần tàu Huang Pu, trước khi quả thứ 5 bắn trúng tàu.

Theo đó, tàu Huang Pu mang cờ Panama và do một công ty Trung Quốc sở hữu đã phát tín hiệu khẩn cấp nhưng không yêu cầu hỗ trợ.

Houthis.jpg
Bức ảnh chụp vào ngày 27-2 cho thấy tàu Rubymar đang chìm dần ngoài khơi bờ biển Yemen sau khi bị Houthis tấn công. Ảnh: AFP

CENTCOM và Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) của Hải quân Anh cho biết một đám cháy đã bùng phát trên tàu, sau khi bị trúng tên lửa của Houthis nhưng đã được dập tắt trong vòng 30 phút.

“Không có báo cáo về thương vong và con tàu đã tiếp tục hành trình. Houthis đã tấn công tàu Huang Pu mặc dù trước đó đã tuyên bố rằng sẽ không tấn công các tàu Trung Quốc" - theo CENTCOM.

Trung Quốc, Houthis chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm