Mỹ: Hai trực thăng quân đội va nhau khi huấn luyện, có người chết

(PLO)- Hai trực thăng của Sư đoàn Dù 101 (Air Assault) thuộc quân đội Mỹ đã va nhau trong khi huấn luyện và rơi bang Kentucky, có thương vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN dẫn thông tin từ Sư đoàn Dù 101 (Air Assault) thuộc quân đội Mỹ cho biết 2 trực thăng của sư đoàn này đã va nhau và rơi xuống phía tây nam bang Kentucky tối 29-3 (giờ địa phương). Thông tin ban đầu có thương vong.

Căn cứ quân đội Fort Campbell, gần hiện trường vụ việc, thông tin rằng khoảng 10 giờ tối 29-3, 2 chiếc trực thăng HH-60 Blackhawk đã đâm vào nhau khi đang tham gia huấn luyện, sau đó rơi xuống địa phận quận Trigg (bang Kentucky).

“Hiện chưa rõ tình trạng của các thành viên phi hành đoàn. Bộ chỉ huy đang tập trung chăm sóc các quân nhân và gia đình của họ” - căn cứ cho biết trên Facebook.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ tai nạn liên quan đến hai chiếc trực thăng HH-60 Blackhawk, thuộc Sư đoàn Dù 101 của quân đội Mỹ, ở quận Trigg, bang Kentucky (Mỹ) ngày 29-3. Ảnh: FOX 35

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ tai nạn liên quan đến hai chiếc trực thăng HH-60 Blackhawk, thuộc Sư đoàn Dù 101 của quân đội Mỹ, ở quận Trigg, bang Kentucky (Mỹ) ngày 29-3. Ảnh: FOX 35

Thống đốc bang Kentucky - ông Andy Beshear nói rằng có trường hợp tử vong sau vụ va chạm.

Chưa có thông tin về số người trên trực thăng lúc xảy ra tai nạn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Phát ngôn viên Cảnh sát bang Kentucky - bà Sarah Burgess cho biết cảnh sát và “nhiều cơ quan khác” đang hỗ trợ ứng phó với sự cố. Bà mô tả hiện trường tai nạn là một cánh đồng, có nhiều cây cối rậm rạp.

Không có khu dân cư nào bị ảnh hưởng vì vụ việc, bà cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm