Nhà lập pháp Cộng hòa nói nỗ lực kiểm soát súng tại Mỹ đã 'lên tới mức tối đa'

(PLO)- Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Rounds cho biết hiệu quả của các biện pháp kiểm soát súng tại Mỹ đã lên tới mức tối đa; Nhà Trắng kêu gọi Quốc hội Mỹ hành động quyết liệt hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn ngắn với phóng viên hôm 29-3 về hành động lập pháp có thể giúp Washington giải quyết vấn nạn bạo lực súng đạn gia tăng, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Rounds cho biết hiệu quả của các biện pháp kiểm soát súng tại Mỹ đã lên tới mức tối đa, theo hãng tin Reuters.

Ông Rounds còn cho biết nỗ lực của Quốc hội Mỹ về việc kiểm soát và hạn chế Tu chính án thứ hai (đạo luật bảo vệ quyền mang vũ khí của người Mỹ) đã “đi xa hết mức có thể”, và ông gợi ý rằng các trường học tại Mỹ nên dùng nguồn tài trợ liên bang cho việc nâng cấp năng lượng xanh để nâng cao an ninh của mình.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Rounds. Ảnh: GETTY IMAGES

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Rounds. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Reuters, tuyên bố trên của ông Rounds được đưa ra sau khi xảy ra một vụ xả súng hôm 27-3 tại một trường học ở TP Nashville (bang Tennessee, Mỹ) khiến 6 người tử vong, trong đó có 3 học sinh.

Trả lời phỏng vấn các phóng viên trong ngày qua, phát ngôn viên Nhà Trắng Jean-Pierre đã chỉ trích các nhà lập pháp đảng Cộng hòa trước các tuyên bố của đảng này cho rằng phe Dân chủ đã “không thể làm được gì”.

Theo đó, bà Pierre cho biết bà không thể chấp nhận được hành vi đổ lỗi từ phe Dân chủ. Bà nói thêm giờ đây khắp các nơi tại Mỹ như trường học, nhà thờ, và nơi thờ cúng đã không còn là nơi an toàn.

Bà còn nhấn mạnh rằng nếu các đảng viên Cộng hòa không đẩy mạnh việc cấm lưu hành vũ khí sát thương thì sẽ còn nhiều trẻ em Mỹ trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực súng đạn.

Theo Reuters, sau khi vụ việc xả súng trên xảy ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi đó là một hành vi “bệnh hoạn”, và kêu gọi lưỡng đảng Mỹ cùng ngăn chặn các hành vi bạo lực tương tự xảy ra. Ông cho biết cùng với nỗ lực của bản thân, ông cần Quốc hội đẩy mạnh hơn việc thực thi chính sách kiểm soát an ninh súng đạn tại Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm