Mỹ: Israel đồng ý ngừng bắn 4 giờ mỗi ngày ở bắc Gaza

(PLO)- Nhà Trắng cho biết Israel đã đồng ý tạm ngừng bắn 4 giờ mỗi ngày ở phía bắc Dải Gaza để cho dân thường di tản khỏi vùng chiến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng Israel đã đồng ý tạm ngừng bắn 4 giờ mỗi ngày ở phía bắc Dải Gaza để cho dân thường di tản khỏi vùng chiến, hãng AFP đưa tin.

“Israel sẽ thực hiện lệnh tạm dừng kéo dài 4 giờ mỗi ngày tại các khu vực phía bắc Dải Gaza và sẽ đưa ra thông báo trước 3 giờ trước đó cùng ngày. Israel đã thông báo với chúng tôi rằng sẽ không có hoạt động quân sự nào ở những khu vực nói trên trong thời gian tạm ngừng bắn. Quá trình này sẽ bắt đầu từ hôm nay (9-11, giờ địa phương)” - ông Kirby cho biết.

Dải Gaza.png
Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Dải Gaza bất chấp các lời kêu gọi ngừng bắn. Ảnh: AFP

Ở một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc giục Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu ban hành lệnh ngừng bắn ít nhất 3 ngày, nhưng không thành công.

Tổng thống Biden nhận định hiện vẫn không có khả năng xuất hiện lệnh ngừng bắn hoàn toàn.

Phía Israel chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm