Xung đột Israel-Hamas 9-11: Israel tấn công dồn dập không quân, hải quân và hệ thống hầm hào Hamas ở Gaza

(PLO)- Israel ra đòn mạnh nhằm vào các lực lượng không quân, hải quân, hệ thống hầm hào của Hamas ở Gaza; Tiếng kêu gọi ngừng bắn, viện trợ nhân đạo ngày càng khẩn thiết; Phía Mỹ nói rằng chính quyền Palestine mới là bên thích hợp quản lý Gaza, mâu thuẫn lời ông Netanyahu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) ngày qua vẫn căng thẳng khi Israel tăng cường tấn công Gaza và các hầm hào của Hamas.

Tình hình nhân đạo ở Gaza ngày càng bi thảm và hiện tại đã có hơn 50.000 người Palestine ở phía bắc Gaza phải sơ tán về phía nam.

Israel ra đòn mạnh vào hải quân, không quân Hamas

Ngày 8-11, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Daniel Hagari cho biết Israel đang tăng cường tấn công vào TP Gaza và chặn các đường hầm của Hamas nằm gần các địa điểm dân sự, theo tờ The Times of Israel.

Đơn cử, quân Israel đã xác định và phá hủy một đường hầm của Hamas gần trường học của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc (UNRWA) ở TP Beit Hanoun, phía bắc Gaza vào ngày 8-11.

gaza 9.png
Cột khói bốc lên sau cuộc oanh tạc của Israel tại Gaza ngày 8-11. Ảnh: AFP/GETTY IMAGES

Ông Hagari cũng nói rằng Israel tấn công mạnh vào đơn vị không quân và hải quân của Hamas, là những lực lượng đang lên kế hoạch tấn công chiến lược nhằm vào Israel.

Trong quá trình chiến đấu, Israel thu được khoảng 700 viên đạn RPG - loại đạn được Hamas dùng để tấn công lượng bộ binh Israel ở Gaza.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel khẳng định hiện tại không có lệnh ngừng bắn nào được đưa ra, chỉ có việc “tạm dừng nhân đạo” để cho phép dân thường sơ tán.

Ông Hagari cũng cho biết tính đến ngày 8-11 khoảng 50.000 người Gaza đã sơ tán từ phía bắc Gaza về phía nam thông qua hành lang nhân đạo mà lực lượng Israel đã mở trong vài tiếng đồng hồ.

Israel: Không ngừng bắn nếu Hamas không thả con tin

Ngày 8-11, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ không có lệnh ngừng bắn ở Gaza nếu Hamas không thả con tin.

“Tôi muốn gạt đi tất cả những tin đồn vớ vẩn mà chúng tôi đang nghe được từ nhiều nơi và nhắc lại một điều rõ ràng: sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu không thả con tin” - ông Netanyahu nói.

Phát ngôn trên của ông Netanyahu ngầm bác bỏ thông tin rộ lên từ Qatar, Ai Cập và Hamas rằng sẽ diễn ra một thỏa thuận giữa Israel và Hamas, trong đó Hamas thả 10 đến 15 con tin để đổi lấy việc tạm dừng giao tranh trong một số ngày.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel Daniel Hagari cập nhật rằng hiện có 239 người đang bị Hamas bắt giữ. Tuy nhiên, ông Hagari nói rằng con số này chưa phải là con số cuối cùng vì quân đội đang điều tra thông tin mới, bao gồm việc xác định thi thể của những người mất tích.

Israel tăng không kích Hezbollah

Ngày 9-11, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các máy bay chiến đấu Israel đã tấn công nhiều địa điểm của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon trong ngày 8-11, nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng rocket và tên lửa gần đây của nhóm này vào biên giới Israel, The Times of Israel đưa tin.

WhatsApp-Image-2023-11-04-at-15.30.36-e1699105417636.jpeg
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant (giữa) nói chuyện với các chỉ huy quân sự Israel ở gần biên giới Lebanon hôm 4-11. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL

Israel cho biết các địa điểm bị tấn công bao gồm một số cứ điểm của Hezbollah và các địa điểm có các trang thiết bị công nghệ.

Lực lượng Phòng vệ Israel cũng cho biết Israel tấn công một địa điểm ở miền nam Lebanon mà nhóm Hezbollah sử dụng để chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công gần căn cứ quân sự Biranit của Israel.

Mỹ: Chính quyền Palestine thích hợp quản lý Gaza

Sau khi Thủ tướng Israel Netanyahu nói rằng Israel sẽ chịu trách nhiệm về an ninh ở Gaza sau khi xung đột với Hamas kết thúc, một số quan chức Mỹ lên tiếng rằng chính quyền Palestine mới là bên thích hợp quản lý Gaza, theo đài CNN.

Ngày 8-11, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Cận Đông - bà Barbara Leaf nói rằng dù chính quyền Palestine có những khuyết điểm gì thì đây cũng là chính phủ của người Palestine ở Bờ Tây.

“Chúng tôi tin rằng rốt cục thì tiếng nói và nguyện vọng của người Palestine phải là trung tâm của việc quản lý và an ninh sau xung đột ở Gaza” - bà Leaf nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong cuộc họp báo ở Tokyo (Nhật) rằng nền hòa bình bền vững phải bao gồm việc người Palestine lãnh đạo và Gaza thống nhất với Bờ Tây dưới sự quản lý của chính quyền Palestine.

gaza 9.png
Người Palestine ở phía bắc Gaza sơ tán về phía nam. Ảnh: APA IMAGES/ZUMA PRESS

Ông Blinken nói thêm rằng hòa bình cũng phải bao gồm một “cơ chế tái thiết bền vững ở Gaza, và con đường để người Israel và người Palestine sống cạnh nhau trong không gian của riêng họ với các biện pháp bình đẳng về an ninh, tự do, cơ hội và nhân phẩm”.

Ngoại trưởng Blinken cũng khẳng định Israel không có ý định tái chiếm Gaza và nói rằng Israel có thể kiểm soát Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp.

Kêu gọi ngừng bắn, viện trợ nhân đạo ngày càng khẩn thiết

Ngày 8-11, ông David Miliband - Chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận Ủy ban Cứu hộ Quốc tế (IRC) kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Gaza trong thời gian ít nhất là 5 ngày vì đây khung thời gian tối thiểu cần thiết nhằm cho phép các cơ quan viện trợ giảm bớt thương vong và thảm họa nhân đạo, theo đài CNN.

Ông Miliband khẳng định việc ngừng bắn nhân đạo phải diễn ra đủ thời gian để các cơ quan cứu trợ có thể làm việc. Ông Miliband cũng kêu gọi tăng quy mô viện trợ và đảm bảo an toàn cho những người phát viện trợ và nhận viện trợ.

Cũng trong ngày 8-11, UNRWA hoạt động tại Gaza cho biết cơ quan này có thể tạo điều kiện và cung cấp vật tư y tế và thuốc men cho cơ sở y tế lớn nhất trong khu vực - bệnh viện Al-Shifa, bất chấp rủi ro lớn cho nhân viên bệnh viện do các cuộc bắn phá không ngừng.

UNRWA cho biết đợt chuyển hàng y tế ngày 8-11 từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến bệnh viện Al-Shifa là chuyến hàng thứ hai, còn chuyến hàng thứ nhất là vào ngày 24-10.

UNRWA cho hay khoa cấp cứu và các phòng điều trị đang quá tải, buộc các nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân ở hành lang, trên sàn và ngoài trời. Số người bị thương tăng lên từng giờ và bệnh nhân phải chịu đau đớn khi thuốc gây mê và thuốc men cạn kiệt. Hàng ngàn người dân sơ tán hiện cũng phải trú ẩn trong nhà giữ xe và tầng hầm của bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm