Ông Blinken đến Nhật, kêu gọi G7 có tiếng nói ‘rõ ràng’ về xung đột Israel-Hamas

(PLO)- Họp với các ngoại trưởng G7 tại Nhật, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi các nước thành viên G7 lên tiếng “rõ ràng” về xung đột Israel-Hamas, trong bối cảnh có những quan điểm khác nhau trong nội bộ nhóm về cuộc chiến này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-11, dự cuộc họp ngoại trưởng Nhóm các nước Công nghiệp Phát triển (G7) tại Nhật, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi các quốc gia thành viên G7 lên tiếng “rõ ràng” về xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine), theo hãng tin AFP.

Đến Tokyo sau khi kết thúc chuyến công du con thoi ở Trung Đông, ông Blinken thông báo tóm tắt cho những người đồng cấp trong G7 về chuyến đi và tiến trình cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza cũng như các nỗ lực ngăn chặn xung đột leo thang, theo một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ.

“Đây là thời điểm rất quan trọng để G7 cùng nhau đối mặt với cuộc khủng hoảng này và đưa ra một tiếng nói rõ ràng về cuộc xung đột” - ông Blinken nói khi bắt đầu cuộc họp.

blinken-g7-israel.jpg
Cuộc họp của ngoại trưởng Nhóm các nước Công nghiệp Phát triển (G7) tại thủ đô Tokyo (Nhật) ngày 7-11. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ cho biết điều cực kỳ quan trọng đối với G7 lúc này là thể hiện sự đoàn kết. Ông Blinken cũng hoan nghênh việc nhóm đã vượt qua những khác biệt về xung đột Nga-Ukraine và các vấn đề lớn khác, đồng thời kêu gọi các thành viên G7 ngăn chặn những khác biệt hiện có liên quan xung đột Israel-Hamas.

Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Nhật Yoko Kamikawa kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hợp tác hướng tới việc ngừng bắn nhân đạo để cung cấp nhu yếu phẩm cho dân thường ở Dải Gaza.

Bà Kamikawa nhấn mạnh rằng việc giải cứu các con tin đang bị Hamas bắt giữ và cải thiện tình hình nhân đạo là “vấn đề ưu tiên hàng đầu” và “việc tiếp cận nhân đạo” phải được đảm bảo như một điều kiện tiên quyết.

“Tôi tin rằng Israel có quyền tự vệ và bảo vệ công dân của mình trước những cuộc tấn công khủng bố giống như các quốc gia có chủ quyền khác vẫn làm” - bà Kamikawa nói, nhưng bà cũng lưu ý rằng Israel phải hành động phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên sau ngày họp đầu tiên, bà Kamikawa cho biết các nước G7 sẽ bày tỏ “lập trường thống nhất” về tình hình ở Trung Đông.

Trong kỳ họp kéo dài 2 ngày, các nhà ngoại giao G7 dự kiến sẽ tìm kiếm tiếng nói chung trong việc hạ nhiệt xung đột Israel-Hamas, ổn định tình hình Trung Đông cũng như tìm cách duy trì các quan điểm chung về những vấn đề khác.

Theo AFP, có những khác biệt trong nội bộ G7 về xung đột Israel-Hamas. Là đồng minh chủ chốt của Israel, Mỹ đến nay vẫn phản đối lời kêu gọi ngừng bắn mà chỉ ủng hộ một lệnh “tạm ngừng nhân đạo” vì cho rằng Israel có quyền tự vệ.

Tháng trước, tại cuộc bỏ phiếu ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, trong 7 nước G7, chỉ có Mỹ bỏ phiếu chống và chỉ có Pháp bỏ phiếu ủng hộ, trong khi Nhật, Anh, Ý, Đức và Canada đều bỏ phiếu trắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm