Xung đột Israel-Hamas 8-11: Có tin ông Biden đề xuất ngừng bắn 3 ngày nhưng ông Netanyahu từ chối; Hezbollah tuyên bố bảo vệ Gaza

(PLO)- Có tin ông Biden đề xuất ngừng bắn 3 ngày nhưng ông Netanyahu từ chối; Hamas thách Israel đưa ra bằng chứng về bước tiến ở Gaza; Hezbollah tuyên bố bảo vệ Gaza; Israel tuyên bố lập trường về Gaza hậu xung đột.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giao tranh giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, thuộc Palestine) trong ngày qua diễn tiến căng thẳng và nguy hiểm.

Ngày 7-11, cơ quan quản lý y tế ở Dải Gaza cho biết tính từ thời điểm nổ ra xung đột tới nay số người thiệt mạng tại Gaza lên tới 10.305, trong đó có 70% là trẻ em, người già và phụ nữ.

Israel kiên quyết không ngừng bắn

. Hãng tin Axios dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ (giấu tên) rằng Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu đã từ chối đề xuất ngừng bắn 3 ngày do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất.

Cụ thể, trong cuộc điện đàm ngày 7-11 giữa hai nhà lãnh đạo, ông Biden đã kêu gọi ông Netanyahu đồng ý ngừng bắn 3 ngày để Hamas có thời gian “xác minh danh tính của tất cả các con tin và cung cấp danh sách tên của những người bị bắt”. Đổi lại, "Hamas sẽ thả 10-15 con tin”.

Lính Israel.png
Binh sĩ Israel bước giữa đống đổ nát tại Gaza hôm 7-11. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết "ông Netanyahu nói với ông Biden rằng ông ấy không tin vào ý định của Hamas và không tin rằng họ sẵn sàng đồng ý một thỏa thuận về con tin”.

Văn phòng thủ tướng Israel từ chối bình luận về thông tin trên, trong khi Nhà Trắng không bình luận về các cuộc trò chuyện riêng tư của ông Biden.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, ông Netanyahu nhắc lại tuyên bố trước đó của mình rằng Israel sẽ không ngừng bắn cho đến khi Hamas thả con tin.

Nhà lãnh đạo Israel cũng cảnh báo nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) rằng nhóm này sẽ phạm phải sai lầm lớn nếu tham gia vào cuộc chiến.

. Ngày 7-11, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari lập lại quan điểm của ông Netanyahu rằng lực lượng Israel sẽ không ngừng bắn và đang đẩy mạnh cuộc tấn công trên bộ ở Dải Gaza, theo tờ The Times of Israel.

“Lực lượng Hamas tự nhủ rằng sẽ có lệnh ngừng bắn nhưng sẽ không có một lệnh nào cả. Chúng tôi đang tiến về phía trước” - ông Hagari nhấn mạnh.

Ông Hagari cũng cho biết Israel đã tấn công hơn 14.000 mục tiêu ở Dải Gaza, phá hủy hơn 100 lối vào đường hầm và thu giữ 4.000 vũ khí mà Hamas giấu trong cơ sở hạ tầng dân sự trong tháng qua.

Ông Hagari cũng lưu ý rằng bên cạnh việc tập trung vào Dải Gaza, Israel cũng đang “cảnh giác cao độ” để “ngăn chặn khủng bố” ở Bờ Tây và xung quanh Biển Đỏ.

Hamas thách Israel đưa bằng chứng về bước tiến ở Gaza

Trả lời phỏng vấn hãng tin Al Jazeera ngày 7-11, ông Ghazi Hamad - người phát ngôn của nhóm Hamas lên tiếng chỉ trích Mỹ. Ông này nói rằng Mỹ đang mơ khi muốn xóa bỏ quyền kiểm soát của Hamas ở Dải Gaza.

“Tôi nghĩ người Mỹ đang mơ rất nhiều. Những người Mỹ đã thất bại ở Iraq, thất bại ở Afghanistan, thất bại ở Somalia… giờ họ vẫn muốn tái cơ cấu Gaza?” - ông Hamad đặt vấn đề.

Theo người phát ngôn của Hamas, bất kỳ thay đổi nào trong việc quản lý Dải Gaza đều là vấn đề nội bộ của người Palestine và phải có sự tham gia của Hamas.

Ông Hamad cũng cảnh báo Chính quyền Palestine ở Bờ Tây không được thỏa thuận với Mỹ và Israel, gây bất lợi cho Hamas.

Ông Hamad còn chỉ trích Israel không muốn cứu con tin, đồng thời thách thức Lực lượng Phòng vệ Israel đưa bằng chứng về những bước tiến của họ tại Gaza, vì trước đó Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố lực lượng của họ đang tiến về trung tâm TP Gaza.

Phó lãnh đạo Hezbollah tuyên bố các nhóm trong khu vực sẽ bảo vệ Gaza

Xung đột Israel-Hamas.png
Xe quân sự Israel quay lại đơn vị sau khi xâm nhập vào Gaza ngày 7-11. Ảnh: AFP

. Trong ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tấn công kho vũ khí, trạm tên lửa và các địa điểm khác của Hezbollah để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm này vào Israel, theo The Times of Israel.

Ngoài ra, lực lượng Israel cũng cho biết họ đã tấn công một tổ hợp tên lửa chống tăng dẫn đường mà Hezbollah chuẩn bị dùng tấn công vào Israel trong sáng 7-11.

. Cùng ngày, Phó Tổng thư ký Hezbollah - ông Naim Qassem cho biết mức độ giao tranh xuyên biên giới Israel-Lebanon ngày càng tăng là nhằm gửi “một thông điệp rõ ràng” tới Israel rằng “nếu mở rộng chiến tranh thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng”.

“Hezbollah tham gia vì mục đích giảm bớt áp lực lên Gaza”- ông Qassem nói với đài NBC News.

Ông Qassem lưu ý rằng trong khi Hezbollah đang tấn công Israel thì các nhóm khác do Iran hậu thuẫn đang tấn công nhân viên Mỹ ở Trung Đông. Điều này nhằm để gửi một thông điệp ngăn chặn cuộc tấn công vào Gaza.

"Mỹ và phần còn lại của thế giới có quyền đứng về phía Israel giết hại dân thường, trẻ em và phá hủy nhà cửa, vậy vì sao chúng tôi không có quyền hỗ trợ người dân và những người thân yêu của chúng tôi ở Palestine?” - ông Qassem nói thêm.

. Cũng trong ngày 7-11, ông Amos Hochstein - Cố vấn cấp cao của tổng thống Mỹ đã gặp các lãnh đạo Lebanon để thảo luận về mối nguy nếu xung đột Israel-Hamas lan rộng.

“Ông Hochstein nhắc lại rằng Mỹ không muốn thấy xung đột ở Gaza lan rộng và nhấn mạnh rằng việc khôi phục yên bình dọc biên giới phía nam phải là ưu tiên cao nhất đối với cả Lebanon và Israel” - theo tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon.

Lập trường Israel, Mỹ về Gaza hậu xung đột

Trả lời phỏng vấn đài ABC News hôm 7-11, Thủ tướng Netanyahu nói rằng sau khi xung đột tại Gaza kết thúc thì lực lượng Israel sẽ chịu trách nhiệm “an ninh tổng thể” tại Gaza trong một thời gian.

Nhân đạo Gaza.png
Dân thường di tản từ TP Gaza về phía nam Dải Gaza hôm 7-11. Ảnh: CNN

“Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm an ninh tổng thể ở Gaza để ngăn chặn các lực lượng thù địch tấn công Israel từ Gaza thêm lần nữa” - ông Netanyahu nói.

Ông Mark Regev - Cố vấn cấp cao của ông Netanyahu minh định rằng kế hoạch hậu xung đột tại Gaza của Thủ tướng Netanyahu không phải là hành động chiếm đóng.

“Chúng ta cần phân biệt giữa hiện diện an ninh và kiểm soát chính trị. Khi xung đột kết thúc với kết quả nghiêng về Israel, lực lượng của chúng tôi sẽ tạm thời chịu trách nhiệm an ninh tổng thể tại Gaza để ngăn khả năng hình thành một Hamas khác tại Gaza” - ông Regev nói.

Ông còn lưu ý rằng sự hiện diện của lực lượng Israel tại Gaza lúc đó sẽ chỉ vì mục đích an ninh chứ không nhằm mục đích kiểm soát người dân tại Gaza, hay tái chiếm Gaza.

“Sự hiện diện của chúng tôi tại Gaza sẽ thiết lập các khuôn khổ mới, nơi người dân Gaza có thể tự thiết lập quyền quản lý. Chúng tôi chỉ đảm bảo an ninh để viện trợ quốc tế và những nỗ lực tái thiết Gaza hậu xung đột dễ thực hiện hơn. Chúng tôi cũng hy vọng các nước Ả Rập có thể chung tay tái thiết một Gaza phi quân sự” - ông Regev nói thêm.

Cùng ngày 7-11, nhận định về phát ngôn của ông Netanyahu cũng như lập trường của Israel về Gaza hậu xung đột, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Washington không tin Israel sẽ có hành vi tái chiếm Gaza, theo đài CNN.

“Tái chiếm Gaza không phải là một bước đi đúng đắn cho Israel, vì nó không mang lại lợi ích cho Israel, mà ngược lại còn xâm phạm lợi ích của Israel và người dân nước này” - ông Kirby nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm