Xung đột Israel-Hamas 6-11: Israel tuyên bố cắt đôi Dải Gaza; bạo lực lan sang Bờ Tây, Lebanon

(PLO)- Israel nói đã bao vây hoàn toàn Dải Gaza và chia vùng đất này thành 2 phần, bắc và nam; bạo lực lan sang Bờ Tây, phía nam Lebanon; Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiếp tục chuyến ngoại giao con thoi đến Iraq, Bờ Tây và Thổ Nhĩ Kỳ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) ngày qua tiếp tục leo thang đáng ngại. Theo số liệu mới nhất từ cơ quan y tế tại Dải Gaza, tính từ ngày 7-10 xung đột đã khiến 9.770 người ở Gaza thiệt mạng và 26.000 người bị thương.

Israel tuyên bố cắt đôi Gaza, bạo lực lan rộng sang Bờ Tây

. Ngày 5-11, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói rằng lực lượng Israel hiện đang tiến hành một cuộc tấn công trên diện rộng ở Gaza, theo tờ The Times of Israel.

“Hiện đang có các cuộc tấn công diện rộng nhằm vào cơ sở hạ tầng của bọn khủng bố, cả dưới mặt đất và trên cao” - ông Hagari cho biết.

Cũng theo ông Hagari, Lực lượng Phòng vệ Israel đã bao vây hoàn toàn TP Gaza và chia Dải Gaza thành 2 phần: bắc và nam Gaza.

Người phát ngôn tiếp tục kêu gọi dân thường rời khỏi phía bắc Gaza và tiến về phía nam.

israel.jpg
Rocket được phóng từ Dải Gaza về phía Israel ngày 5-11. Ảnh: ANNADOLU AGENCY

. Về phía Hamas, nhóm này cáo buộc Israel thực hiện “các vụ đánh bom dữ dội” xung quanh một số bệnh viện ở phía bắc Dải Gaza trong đêm 5-11.

“Trong hơn một giờ, các vụ đánh bom dữ dội đã diễn ra xung quanh các bệnh viện” - ông Salama Marouf, người đứng đầu cơ quan truyền thông của Hamas nói.

Các bên đưa ra những tuyên bố trên trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn với các đợt không kích của Israel vào Gaza và các đợt bắn rocket của Hamas vào lãnh thổ Israel.

Trong ngày, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) xác nhận có các vụ nổ lớn xảy ra ở khu vực lân cận bệnh viện Al-Quds (Gaza) vào sáng 5-11.

Theo PRCS, “một tòa nhà nằm cách bệnh viện Al-Quds và trụ sở Hiệp hội khoảng 50 m” đã bị trúng không kích của Lực lượng Phòng vệ Israel. PRCS cho biết tòa nhà đã bị phá hủy và một số người thiệt mạng sau vụ việc.

Đài CNN ngày 5-11 dẫn lời các quan chức tại bệnh viện gần trại tị nạn Al-Maghazi (Gaza) nói rằng cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn này một ngày trước đó đã làm 52 người thiệt mạng.

. Tại Bờ Tây, Bộ Y tế Palestine cho biết có 3 người thiệt mạng ở làng Abu Dis, giáp với Jerusalem sau khi lực lượng Israel tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào sáng sớm 5-11.

israel-hamas.jpg
Người dân TP Abu Dis (Bờ Tây) kiểm tra thiệt hại sau cuộc tấn công của Israel ngày 5-11. Ảnh: AP

Giải thích về vụ việc, cảnh sát Israel ra tuyên bố cho biết lực lượng cảnh sát biên giới và Lực lượng Phòng vệ Israel đã tiến vào Abu Dis “để bắt kẻ đã thực hiện vụ tấn công bằng súng nhằm vào lực lượng Israel trong khu vực”.

Tuyên bố nói rằng Israel “đã xác định được nghi phạm trong ngôi làng” và truy đuổi người này.

“Kẻ khủng bố đã nổ súng về phía lực lượng Israel khiến chúng tôi đáp trả bằng hỏa lực và bao vây ngôi nhà của hắn ta” - tuyên bố cho hay, đồng thời cho biết thêm rằng phía Israel đã phá hủy ngôi nhà của nghi phạm và giết chết người này.

Cảnh sát Israel cũng cho biết trong lúc cảnh sát đang dọn dẹp hiện trường, đã có bạo loạn xảy ra khiến họ đáp trả bằng hỏa lực và “ trúng 3 nghi phạm” nữa.

Israel tấn công đáp trả Hezbollah: 4 người thiệt mạng

Truyền thông Lebanon đưa tin tại một ngôi làng ở miền nam nước này, 4 thành viên trong một gia đình (một người bà và 3 cháu gái) thiệt mạng và một số người bị thương sau khi 2 chiếc ô tô chở họ bị trúng không kích của Israel.

Bình luận về vụ việc, người phát ngôn Hagari của Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Israel đã tấn công “các mục tiêu khủng bố của nhóm Hezbollah ở miền nam Lebanon” để đáp trả vụ Hezbollah tấn công bằng tên lửa nhằm vào xe tăng khiến một công dân Israel thiệt mạng.

“Về Lebanon, chúng tôi tấn công dựa trên thông tin tình báo. Đó là sứ mệnh của chúng tôi. Bất cứ ai đe dọa chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công họ” - ông Hagari nói, cho biết thêm rằng một máy bay không người lái của Hezbollah cũng đã bị bắn hạ.

Ngay sau cuộc tấn công của Israel, Hezbollah cho biết đã sử dụng máy bay chiến đấu để bắn tên lửa Grad từ miền nam Lebanon vào Israel nhằm đáp trả.

Truyền thông địa phương đưa tin, tên lửa rơi xuống các thị trấn biên giới Metula và Kiryat Shmona của Israel. Hiện chưa rõ liệu có thương vong hay không.

Ông Blinken đến Bờ Tây, Iraq bàn về xung đột

Ngày 5-11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến thăm tới Iraq, gặp Thủ tướng Iraq - ông Mohammed Shiaa al-Sudani để thảo luận về cuộc xung đột Israel-Hamas, theo đài CNN.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Blinken “đã thảo luận về tình hình nhân đạo ở Gaza và cam kết liên tục của Mỹ trong việc phối hợp với Iraq và các đối tác khác trong khu vực” nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo của người dân Gaza.

hamas-israel.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp (ngoài cùng bên trái) gặp Thủ tướng Iraq Mohammed Shiaa al-Sudani tại thủ đô Baghdad (Iraq) ngày 5-11. Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG IRAQ

Hai bên cũng đồng ý về sự cần thiết trong việc “đảm bảo người Palestine không bị buộc phải di dời ra ngoài Gaza”.

Tại cuộc gặp, ông Blinken lên án các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ ở Iraq và kêu gọi ông al-Sudani quy trách nhiệm cho các nhóm dân quân thân Iran về vấn đề này.

“Tôi đã nói rất rõ rằng các cuộc tấn công hoặc đe dọa đến từ lực lượng dân quân liên kết với Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ người dân của mình” - ông Blinken nhấn mạnh.

Trước đó, ông Blinken đã có chuyến thăm tới Bờ Tây, gặp Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas.

Tại cuộc gặp, ông Abbas kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến tranh hủy diệt” và nhấn mạnh sự cần thiết phải “cung cấp nhanh chóng hỗ trợ nhân đạo, bao gồm vật tư y tế, thực phẩm, nước, điện và nhiên liệu cho Dải Gaza”, hãng thông tấn Palestine WAFA đưa tin.

Ông Abbas cũng nói rằng Palestine phản đối mạnh mẽ việc di dời người Palestine khỏi Gaza, Bờ Tây hoặc Jerusalem.

Ngoài ra, ông Abbas phủ nhận tính hợp pháp của Hamas trong việc đại diện cho người dân Palestine, đồng thời nói với ông Blinken rằng Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) là “đại diện hợp pháp và duy nhất của người dân Palestine”.

Về phía Mỹ, theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken nói với ông Abbas về cách Washington “thúc giục Israel giảm thiểu thiệt hại dân sự” cũng như cách Mỹ hỗ cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Gaza.

Các chuyến thăm nằm trong loạt chuyến công du con thoi của ông Blinken đến Trung Đông. Những ngày qua, nhà ngoại giao Mỹ đã đến Israel, Jordan, Cyprus, cũng như gặp nhiều lãnh đạo các nước Ả Rập.

xung-dot-israel.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) rạng sáng 6-11. Ảnh: ANNADOLU AGENCY

Rạng sáng 6-11 (giờ địa phương), ông Blinken đã đến Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Trong diễn biến liên quan, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 5-11 cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Bill Burns chuẩn bị đến một số quốc gia ở Trung Đông để gặp gỡ “nhiều đối tác tình báo và lãnh đạo các nước”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm