Mỹ liệt em gái Kim Jong Un vào danh sách trừng phạt

Theo Reuters, thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) trực thuộc cơ quan này đã bổ sung bảy quan chức cấp cao Triều Tiên, gồm sáu đàn ông và một phụ nữ, vào danh sách trừng phạt đặc biệt.

Tất cả đều là quan chức chính phủ, đảng Lao động, Bộ Lao động và Ủy ban kế hoạch nhà nước Triều Tiên. Họ bị đưa vào danh sách đen với cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và thực hiện chính sách kiểm duyệt khắt khe.

“Triều Tiên không những tham gia các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà còn thực hiện chính sách kiểm duyệt khắt khe và che giấu những hành vi áp bức nguy hiểm”, quyền giám đốc OFAC John Smith cho hay.

Kim Jong Un và em gái Kim Yo Jong

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và em gái Kim Yo Jong. Ảnh: NK News

Trong số bảy quan chức bị liệt vào danh sách đen kể trên có em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong, 27 tuổi. Bà Kim được cho là đang giữ vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Tuyên truyền thuộc đảng Lao động Triều Tiên. Ngoài ra, danh sách còn có tên ông Kim Won Hong, Bộ trưởng An ninh quốc gia Triều Tiên.

Ngoài ra, danh sách còn nêu tên ông Kim Won-hong, Bộ trưởng An ninh Nhà nước Triều Tiên; ông Kim Il-Nam, người đứng đầu trại giam chính trị tỉnh Nam Hamgyong. Những người còn lại thuộc Ủy ban Kế hoạch nhà nước và Bộ Lao động, gồm Choe Hwi, Min Byong Chol, Jo Yong-Won và  Kang P’il Hun.

Bình Nhưỡng hiện chưa đưa ra bình luận liên quan đến vụ việc. Hồi tháng 7-2016, Mỹ lần đầu tiên đã đưa ông Kim Jong Un vào danh sách trừng phạt với cáo buộc “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm