Mỹ theo dõi sát liệu Ukraine có 'xé rào' dùng vũ khí Mỹ tại tỉnh Kursk của Nga không

(PLO)- Các quan chức Mỹ cho hay Ukraine đã sử dụng vũ khí và phương tiện của Mỹ trong cuộc tấn công tỉnh Kursk của Nga, và hiện chưa rõ các phương tiện của Mỹ đã được sử dụng ở mức độ nào trong cuộc tấn công này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cùng với đà tiến của Ukraine vào lãnh thổ Nga là sự theo dõi sát của Mỹ, khi một phần chiến dịch của Ukraine được hỗ trợ bằng vũ khí và thiết bị Mỹ. Điều này đặt ra câu hỏi liệu Kiev có tuân thủ các giới hạn mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra về sử dụng vũ khí Mỹ hay không.

Mức độ Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ trong vụ tấn công tỉnh Kursk của Nga

Đài CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho hay Ukraine đã sử dụng vũ khí và phương tiện của Mỹ trong cuộc tấn công tỉnh Kursk của Nga, mặc dù chính quyền ông Biden đã đặt ra giới hạn về việc sử dụng vũ khí Mỹ tại đất Nga.

Mỹ theo dõi sát liệu Ukraine có 'xé rào' khi sử dụng vũ khí Mỹ tại tỉnh Kursk của Nga không
Hệ thống HIMARS của Mỹ khai hỏa trong cuộc tập trận quân sự thường niên Sư tử châu Phi tại vùng Tan-Tan thuộc tây nam Morocco ngày 30-6-2022. Ảnh: Fadel Senna/AFP

Các quan chức Mỹ không nói cụ thể ranh giới chính xác mà Mỹ vạch ra nhưng khẳng định Ukraine về mặt kỹ thuật không vi phạm các giới hạn đó.

Bức ảnh hãng tin Reuters chụp hôm 13-8 cho thấy xe bọc thép Humvee tiến vào tỉnh Kursk của Nga qua cửa khẩu biên giới gần Sudzha phía bên lãnh thổ Nga.

Ukraine cũng đã sử dụng bệ phóng tên lửa HIMARS như một phần trong chiến dịch, nhưng các phương tiện này dường như vẫn ở trong lãnh thổ Ukraine, sử dụng tên lửa GMLRS có tầm bắn xa để tấn công Nga.

Hôm 15-8, Bộ Quốc phòng Nga công bố video từ máy bay không người lái (UAV) cho thấy bệ phóng HIMARS đang bắn tên lửa trong một khu rừng cách biên giới Nga-Ukraine chỉ 8 km.

Các quan chức Mỹ cho hay các giới hạn của Mỹ về việc sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS không thay đổi. Ukraine đã sử dụng những tên lửa này để tấn công các hệ thống phòng không của Nga tại bán đảo Crimea.

Hôm 16-8, Bộ Ngoại giao Nga cho hay Ukraine có thể đã sử dụng HIMARS để phá hủy một cây cầu bắc qua sông Seym ở tỉnh Kursk. Bộ này cho biết thêm cuộc tấn công đã khiến các tình nguyện viên đang cố sơ tán dân thường thiệt mạng.

Đến nay chưa rõ các phương tiện của Mỹ đã được sử dụng mở mức độ nào trong vụ tỉnh Kursk của Nga bị tấn công.

Ukraine có “xé rào” vượt qua các giới hạn của Mỹ?

Các kênh Telegram ủng hộ Nga lan truyền những hình ảnh cho thấy một đoàn xe Ukraine bị phá hủy ở tỉnh Kursk. CNN không thể xác định chính xác địa điểm chụp những bức ảnh này, nhưng một trong những phương tiện bị phá hủy là xe bọc thép chở quân Cougar MRAP do Mỹ sản xuất.

Mỹ theo dõi sát liệu Ukraine có 'xé rào' khi sử dụng vũ khí Mỹ tại tỉnh Kursk của Nga không
Một phương tiện bị phá hủy bên cạnh một tòa nhà đổ nát ở thị trấn Sudzha thuộc tỉnh Kursk của Nga hôm 16-8. Ảnh: Yan Dobronosov/AFP/Getty Images

Theo một quan chức Mỹ, quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu Stryker do Mỹ sản xuất có khả năng vận chuyển bộ binh trên chiến trường. Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy một chiếc Stryker đã bị tấn công trong một khu rừng rậm, nhưng CNN không thể xác minh tuyên bố này.

Cũng trong ngày 16-8, ông Oleksandr Syrskyi – Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho hay quân đội Ukraine đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga khoảng 35 km, vẫn đang tiến vào một số khu vực 1-3 km. Chiến dịch này đặt Nga vào thế phòng thủ, buộc Nga đưa một bộ phận quân từ tiền tuyến để đẩy lùi cuộc tấn công bất ngờ này của Ukraine.

“Nhìn chung, tình hình đã được kiểm soát. Tất cả hoạt động đang được tiến hành theo kế hoạch”- ông Syrskyi nhấn mạnh.

Mỹ đã vạch ra ranh giới một khu vực ở bắc Ukraine, nơi lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công, đồng thời chỉ thị Kiev hạn chế sử dụng vũ khí Mỹ tại khu vực đó. Các quan chức Mỹ không mô tả chính xác vị trí vùng địa lý hoặc kích thước của nó, nhưng họ khẳng định sự xâm nhập của Ukraine vẫn nằm trong ranh giới cho phép và chiến dịch này không vi phạm chính sách Mỹ liên quan tới sử dụng vũ khí Mỹ trong lãnh thổ Nga.

Vì các hoạt động của Ukraine tại Kursk vẫn nằm trong khu vực đã thỏa thuận, nên giới chức Mỹ cho biết điều này không vi phạm các giới hạn do Mỹ áp đặt. Một quan chức Mỹ cho hay cuộc tấn công của Ukraine tuân theo khuôn khổ pháp luật khi nói về chính sách Mỹ, nhưng thừa nhận rằng đó không phải là những gì họ nghĩ đến.

Mỹ chưa rõ mục tiêu của Ukraine khi tấn công tỉnh Kursk của Nga

Cho đến nay Mỹ chưa công khai bày tỏ quan điểm về hành động của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga. Giới phân tích cho rằng chiến dịch này đã đạt được thành công đáng ngạc nhiên.

Mỹ theo dõi sát liệu Ukraine có 'xé rào' khi sử dụng vũ khí Mỹ tại tỉnh Kursk của Nga không
Quân nhân Ukraine ẩn nấp tránh cuộc pháo kích ở vùng Sumy của Ukraine, gần biên giới với Nga ngày 13-8. Ảnh: REUTERS

Chính quyền Tổng thống Biden không yêu cầu Ukraine rút lực lượng về cũng không hỗ trợ hoàn toàn cho chiến dịch này. Thay vào đó, chính quyền Mỹ chỉ công khai một cách thận trọng rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ khả năng tự vệ của Ukraine.

“Họ sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Mỹ trong việc bảo vệ lãnh thổ để đánh bại cuộc tấn công của Nga”- ông John Kirby, cố vấn truyền thông An ninh quốc gia Nhà Trắng nói với CNN.

Các quan chức cấp cao của Mỹ đang cố gắng hiểu rõ hơn về mục tiêu của Ukraine khi tiến hành tấn công tỉnh Kursk của Nga. Ukraine đã không thông báo trước cho Mỹ về cuộc tấn công và Mỹ vẫn chưa rõ mục tiêu lâu dài của chiến dịch này là gì.

Hôm 16-8, ông Mykhailo Podolyak – cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc tấn công xuyên biên giới này nhằm tạo ra một quy trình đàm phán công bằng và gây ra thất bại chiến thuật đáng kể cho Nga.

“Những thay đổi tiêu cực trong trang thái tâm lý người dân nước Nga sẽ là một lý do nữa để bắt đầu đàm phán” – ông Podolyak nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm