Nadal rệu rã so với một Djokovic sung mãn

(PLO)- Trong khi Novak Djokovic nghênh chiến tại Dubai Championship thì Rafael Nadal lại tuyên bố nghỉ thi đấu do chấn thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nadal được chăm sóc chấn thương tại vòng 2 Úc mở rộng 2023. Ảnh: REUTERS

Nadal được chăm sóc chấn thương tại vòng 2 Úc mở rộng 2023. Ảnh: REUTERS

Đương kim á quân Indian Wells - Nadal sẽ không tham dự hai giải ATP 1000 tại Indian Wells và Miami (Mỹ). Tuyên bố vừa được tay vợt 22 lần vô địch Grand Slam xác nhận trên mạng xã hội.

“Tôi rất buồn vì không thể thi đấu tại Indian Wells hay Miami. Thật buồn khi không có mặt ở đó. Tôi nhớ tất cả khán giả Mỹ nhưng tôi hy vọng sẽ gặp họ vào cuối năm”, Nadal viết trên Twitter sau khi ban tổ chức Indian Wells thông báo anh rút lui khỏi giải đấu khai mạc đầu tuần sau.

Giám đốc giải Indian Wells Tommy Haas cho biết: “Chúng tôi mong Rafa tiếp tục hồi phục và hy vọng sẽ gặp lại anh ấy tại BNP Paribas Open mùa sau”.

Hôm 26-1, Nadal cho biết anh bị một vết rách cơ ở hông trái. “Tôi dành thời gian để nghỉ ngơi, bắt đầu tập phục hồi chức năng, tập gym và vật lý trị liệu theo hướng dẫn của bác sĩ. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để trở lại trong thể trạng tốt nhất”, Nadal bộc bạch.

Điều đó có nghĩa, Nadal sẽ nghỉ đến khi mùa giải sân đất nện bắt đầu giữa tháng 4, trước thềm Roland Garros - giải đấu mà Nadal sẽ theo đuổi danh hiệu Pháp mở rộng thứ 15 vào tháng 5 tới.

Với tư cách là tay vợt đầu tiên trong lịch sử giành được 21 danh hiệu Grand Slam tại Úc Mở rộng 2022, Nadal đã bị loại khỏi giải đấu này hồi tháng 1 chỉ sau hai trận tranh tài.

Chia sẻ ở Melbourne, Nadal nói anh gặp vấn đề về thể trạng nhưng vào thời điểm đó, chấn thương vẫn chưa nhận được chẩn đoán rõ ràng.

Dù có sự nghiệp thi đấu lẫy lừng được đánh dấu bởi những chấn thương nhưng Nadal vẫn hạ quyết tâm tiếp tục chinh chiến.

Ở mùa giải năm ngoái, tay vợt người Tây Ban Nha bất bại khi tham dự Indian Wells, sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết Úc Mở rộng ở Melbourne - lội ngược dòng sau hai set để đánh bại Daniil Medvedev.

Trước đó, Nadal đã vô địch ATP ở Acapulco, lọt vào trận chung kết Indian Wells, nơi anh ấy bị tay vợt người Mỹ Taylor Fritz gây “choáng” khi phải chiến đấu với vết chấn thương ở xương sườn.

ATP đăng ảnh chúc mừng kỷ lục thế giới mới của Djokovic. Ảnh: ATP

ATP đăng ảnh chúc mừng kỷ lục thế giới mới của Djokovic. Ảnh: ATP

Tại Roland Garros 2022, Nadal đã trở lại đúng lúc để giành danh hiệu Grand Slam thứ 22, kỷ lục mà Novak Djokovic cũng đã đạt được trong sự nghiệp sau khi anh đăng quang giải Úc mở rộng 2023.

Mới đây, Djokovic cũng trở thành tay vợt đầu tiên vượt kỷ lục 337 tuần độc chiếm vị trí vị trí số 1 thế giới từ huyền thoại người Đức - Steffi Graf.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm