Nắng nóng diện rộng ở Bắc bộ và Trung bộ

Riêng khu vực miền núi phía Bắc, tình hình mưa vẫn tiếp diễn với lượng mưa phổ biến từ 10 mm đến 20 mm, có nơi trên 40 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có thể xảy ra tại các tỉnh Hòa Bình, Bắc Kạn, Sơn La, Lạng Sơn, Hà Giang, Điện Biên, Cao Bằng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên chịu ảnh hưởng hiệu ứng phơn nên có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến trên 37 độ.

Từ nay đến ngày 30-8, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Cảnh báo: Chỉ số tia UV ở mức cao có nguy cơ gây hại đối với cơ thể con người nếu tiếp xúc trực tiếp với nắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm