NATO triển khai lực lượng phòng thủ bổ sung đến phía đông

Ngày 24-2, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra thông báo triển khai "các lực lượng phòng thủ bổ sung trên bộ và trên không" tới khu vực phía đông của khối, và tăng mức độ sẵn sàng của tất cả các lực lượng của mình để "ứng phó mọi tình huống xảy ra", theo đài RT.

"Các hành động của Nga gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh châu Âu-Đại Tây Dương và chúng sẽ gây ra những hậu quả địa chiến lược. NATO sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh và quốc phòng của tất cả các đồng minh" - theo thông báo.

NATO thông báo triển khai "các lực lượng phòng thủ bổ sung trên bộ và trên không" tới khu vực phía đông của khối. Ảnh: GETTY

Sau khi tham vấn khẩn cấp, khối đã quyết định "thực hiện các bước bổ sung" để tăng cường "khả năng răn đe và phòng thủ".

"Các biện pháp của chúng tôi đang và vẫn mang tính phòng ngừa, tương xứng và không leo thang" - NATO cho biết.

Liên minh gọi "hoạt động quân sự" của Nga là "một cuộc tấn công kinh hoàng nhằm vào Ukraine, hoàn toàn phi lý và khiêu khích", đồng thời kêu gọi Moscow "ngừng ngay lập tức" hành động này.

"Nga sẽ phải trả một cái giá rất đắt về kinh tế và chính trị. NATO sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan và các tổ chức quốc tế khác bao gồm Liên minh châu Âu" - theo tuyên bố.

NATO tuyên bố rằng họ đã "thực hiện mọi nỗ lực theo đuổi ngoại giao và đối thoại với Nga" và đã "nhiều lần mời" nước này tham gia các cuộc đàm phán tại Hội đồng Nga-NATO.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm