Nepal yên bình trước động đất qua góc máy của người Việt

Đây là một số trong 45 tấm ảnh có mặt trong triển lãm Hướng về Nepal. Sự kiện có sự tham gia của 19 tác giả, khai mạc 15h30, ngày 23/5 tại Hội Nhiếp ảnh TP HCM, số 122 Sương Nguyệt Ánh, quận 1, TP HCM. Ban tổ chức cho biết sẽ bán các tấm ảnh này ủng hộ người dân Nepal vượt qua qua khó khăn sau trận động đất.

Nepal yên bình trước động đất qua góc máy của người ViệtNepal yên bình trước động đất qua góc máy của người ViệtNepal yên bình trước động đất qua góc máy của người ViệtNepal yên bình trước động đất qua góc máy của người ViệtNepal yên bình trước động đất qua góc máy của người ViệtNepal yên bình trước động đất qua góc máy của người ViệtNepal yên bình trước động đất qua góc máy của người ViệtNepal yên bình trước động đất qua góc máy của người ViệtCác nhà sư đi qua sân quảng trưởng Durbar. Ảnh: Phạm An Dương.Nepal yên bình trước động đất qua góc máy của người ViệtNepal yên bình trước động đất qua góc máy của người ViệtNepal yên bình trước động đất qua góc máy của người ViệtNepal yên bình trước động đất qua góc máy của người ViệtNepal yên bình trước động đất qua góc máy của người ViệtNepal yên bình trước động đất qua góc máy của người ViệtNepal yên bình trước động đất qua góc máy của người ViệtNepal yên bình trước động đất qua góc máy của người ViệtNepal yên bình trước động đất qua góc máy của người ViệtAnh Nguyễn Thanh Hải cho biết, sự an yên và thanh thản chưa bao giờ có được khi đứng giữa quảng trường Kathmandu Dubar, trong tiếng chuông vang, xe ngựa và bồ câu bay rộn rã. Tiếp đó là cảm giác nín thở và mừng rỡ tột bậc khi xem cảnh bé Sonnies mới 5 tháng tuổi được cứu sống sau 22 tiếng vùi lấp dưới đống đổ nát động đất.
Theo Quốc Huy (Zing.vn)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm