Nga: 36 người chết sau vụ nổ hầm mỏ lần thứ ba

Các phương tiện truyền thông Nga cũng đưa tin Cộng hòa Komi, khu vực băng giá ở phía bắc nước Nga đã để tang ba ngày tưởng nhớ các nạn nhân.

Vụ nổ hầm mỏ lần đầu tiên xảy ra vào hôm thứ Năm (25-2), khi hai vụ nổ ở độ sau 780 m ở mỏ Severnaya, gây sụp hầm và cháy lớn. Các quan chức cho rằng nguyên nhân của vụ nổ là do rò rỉ khí mê-tan.

Bốn thợ mỏ đã thiệt mạng và 81 người đã cố gắng thoát lên được mặt đất. Nhưng vẫn còn 26 người bị kẹt lại dưới hầm mỏ.

Một chiếc xe lửa chạy qua đường hầm tại mỏ than Severnaya ở phía bắc nước Nga.

Lúc 1 giờ 24 phút sáng Chủ nhật (28-2), vụ nổ thứ ba đã xảy ra khi nhóm cứu hộ đang cố gắng đưa những thợ mỏ bị mắc kẹt ra. Vụ nổ này đã làm thiệt mạng năm nhân viên cứu hộ và một thợ mỏ.

Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Vladimir Puchkov cho biết gần như không có cơ hội sống sót nào cho 26 thợ mỏ bị mắc kẹt từ thứ Năm tuần trước ở mỏ than Severnaya, thành phố Vorkuta.

Ông Vladimir Puchkov cho biết rằng vụ nổ xảy ra ở ngay khu vực các thợ mỏ bị mắc kẹt. Vì vậy những thợ mỏ này khó có thể sống sót do nhiệt độ cao và thiếu oxi. Ông cũng khen ngợi nhóm cứu hộ vì sự dũng cảm của họ.

“Họ đã làm việc trong điều kiện khó khăn nhất và thể hiện được lòng dũng cảm, sự hy sinh và kỹ năng xuất sắc.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm