Nga bắt giám đốc điều hành công ty an ninh mạng hàng đầu vì nghi phản quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuter, một tòa án tại Nga ngày 29-9 cho biết giới chức trách nước này mới đây đã bắt giữ giám đốc điều hành của một công ty an ninh mạng hàng đầu của Nga vì nghi ngờ có hành vi phản quốc.

Động thái này đã dấy lên mối quan tâm trong ngành công nghệ thông tin và kinh doanh tại Nga vì lo ngại môi trường kinh doanh bị ảnh hướng.

Nga bắt giám dốc điều hành công ty an ninh mạng hàng đầu vì nghi phản quốc. Ảnh: CYPRUS MAIL

Kênh truyền hình RTVI đưa tin Ilya Sachkov - 35 tuổi và người sáng lập công ty Group IB, một trong những công ty an ninh mạng nổi tiếng nhất của Nga - đã bị bắt hôm 28-9.

Các nhân viên thực thi pháp luật của Nga hôm 28-9 đã tiến hành khám xét tại các văn phòng của công ty ở Moscow.

Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn nguồn tin an ninh cho biết Sachkov bị cáo buộc làm việc với các cơ quan tình báo nước ngoài không xác định và có hành vi phản quốc làm tổn hại đến lợi ích quốc gia của Nga. 

Sachkov đã phủ nhận cả hai cáo buộc trên, TASS đưa tin.

Phía công ty Group IB cho biết trong một tuyên bố rằng họ chắc chắn Sachkov không phạm tội theo các cáo buộc trên, song không đưa ra thêm bình luận

Phía cơ quan an ninh Nga cũng chưa đưa ra bình luận.

Theo Reuters, tòa án quận Lefortovo của Moscow cho biết đã ra lệnh giam giữ Sachkov trong hai tháng.

Tại Nga, tội phản quốc có thể bị phạt tù đến 20 năm. Thông tin chi tiết về những trường hợp liên quan tội phản quốc tại Nga hiếm khi được công khai vì tính chất bí mật.

Theo Reuters, công ty Global IB hoạt động tập trung vào điều tra tội phạm công nghệ cao và gian lận trực tuyến, với cơ sở khách hàng trên toàn cầu bao gồm các ngân hàng, công ty năng lượng, công ty viễn thông và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol).

Hãng thông tấn RIA trích dẫn một nguồn tin an ninh cho biết nhiều cuộc khám xét đã diễn ra tại văn phòng St Petersburg của Group IB và nhiều công ty (bị giấu tên) khác vào ngày 29-9.

Sachkov là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh và công nghệ thông tin và cũng đã từng gặp Tổng thống Vladimir Putin ít nhất một lần.

Đây là trường hợp mới nhất trong hàng loạt cá nhân, gồm các nhà khoa học, quân nhân, quan chức và một cựu nhà báo, bị buộc tội phản quốc tại Nga trong những năm gần đây.

Ông Boris Titov – cố vấn tổng thống Nga về quyền của các doanh nhân - đã kêu gọi các nhà điều tra tiết lộ thông tin về vụ kiện Sachkov.

Điện Kremlin bác bỏ ý kiến cho rằng vụ việc có thể gây tổn hại đến môi trường kinh doanh của Nga, đồng thời cho biết vụ việc này liên quan phản quốc chứ không phải kinh doanh.

Theo Group IB, các cuộc khám xét tại các văn phòng của công ty đã bắt đầu vào sáng 28-9 và các quan chức thực thi pháp luật rời đi vào tối cùng ngày. Công ty cho biết không có thông tin về lý do tại sao các cuộc khám xét được tiến hành.

RTVI trích dẫn một nguồn tin trong cơ quan thực thi pháp luật cho biết Sachkov đã bị bắt giữ hôm 28-9. Một phóng viên của RTVI cũng cho biết có những người đàn ông kéo đồ từ văn phòng của Group IB ra một chiếc xe tải đậu bên ngoài.

Group IB cho biết tất cả các dịch vụ của công ty vẫn hoạt động bình thường và tính bảo mật của dữ liệu khách hàng được đảm bảo do cơ sở hạ tầng phân tán theo địa lý của công ty.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm