Nga cảnh báo Anh không gửi đạn chứa ‘thành phần hạt nhân’ cho Ukraine

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Anh không được gửi đạn dược chứa uranium nghèo tới Ukraine, vì Nga sẽ coi đó là vũ khí chứa “các thành phần hạt nhân”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21-3 chỉ trích kế hoạch của Anh về việc gửi đạn dược chứa uranium nghèo tới Ukraine, nói rằng Moscow sẽ coi đó là vũ khí có chứa “các thành phần hạt nhân”, theo đài RT.

“Tôi muốn lưu ý rằng nếu điều này xảy ra, Nga sẽ buộc phải đáp trả tương ứng, vì phương Tây dường như đã bắt đầu sử dụng vũ khí có thành phần hạt nhân” - ông Putin cảnh báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Ông nói rằng động thái của Anh sẽ đẩy thế giới tiến thêm một bước nữa đến thảm họa hạt nhân.

“Tất nhiên Nga sẽ có thứ để đáp trả tương xứng” - ông cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự họp báo sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở thủ đô Moscow (Nga) ngày 21-3. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự họp báo sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở thủ đô Moscow (Nga) ngày 21-3. Ảnh: SPUTNIK

Moscow đưa ra phản ứng trên 1 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Annabel Goldie cho biết London sẽ gửi một số loại đạn dành cho xe tăng chiến đấu Challenger 2 tới Ukraine, bao gồm đạn xuyên giáp có chứa uranium nghèo.

“Bên cạnh việc cung cấp một phi đội xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 cho Ukraine, chúng tôi sẽ cung cấp đạn dược bao gồm đạn xuyên giáp có chứa uranium nghèo. Những loại đạn như vậy có hiệu quả cao trong việc đánh bại xe tăng và xe bọc thép hiện đại” - bà nói.

Uranium nghèo là một sản phẩm phụ của quá trình làm giàu quặng phóng xạ, được sử dụng trong chế tạo vũ khí vì độ cứng và các đặc tính vật lý khác. Đạn dược chế tạo từ uranium nghèo từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi vì tính độc hại và tính phóng xạ của nó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm