Nga cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp với Mỹ

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo việc Mỹ phát động cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga đặt ra nguy cơ về một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa hai cường quốc hạt nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-2, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng những yêu cầu từ phía Mỹ về việc nối lại các cuộc thanh tra hạt nhân theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) là “đáng ngờ” khi đề cập sự ủng hộ của Washington đối với Ukraine.

Nga cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp với Mỹ do Mỹ phát động “cuộc chiến hỗn hợp” chống lại Moscow. Ảnh: Maxim Shemetov/REUTERS

Nga cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp với Mỹ do Mỹ phát động “cuộc chiến hỗn hợp” chống lại Moscow. Ảnh: Maxim Shemetov/REUTERS

Cụ thể, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga hôm 8-2, Moscow cho rằng “những yêu cầu của Mỹ gia hạn thanh tra tại một số địa điểm hạt nhân của Nga “rõ ràng là đáng ngờ, nhất là trong hoàn cảnh chế độ Kiev cố gắng tấn công vào các cơ sở này với sự hỗ trợ tình báo và kỹ thuật quân sự” của Mỹ, hãng thông tấn RIA đưa tin.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc Washington đang tìm cách gây ra "thất bại chiến lược" cho Nga ở Ukraine thông qua việc Mỹ và các nước phương Tây tăng cường viện trợ vũ khí cho Kiev.

“Trừ phi Washington xem xét lại lập trường thù địch đối với Nga và từ bỏ chính sách gia tăng các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của chúng tôi thì bất kỳ ‘dấu hiệu tích cực' hoặc 'bước tiến' nào đối với các yêu cầu từ phía Mỹ đưa ra theo Hiệp ước New START đều là không hợp lý, không đúng lúc và không phù hợp” - tuyên bố cho hay.

Dù vậy, tuyên bố nhấn mạnh: “Phía Nga tái khẳng định tuân thủ nghiêm khắc Hiệp ước New START như một công cụ quan trọng để duy trì ổn định và an ninh quốc tế”.

Bên cạnh đó, Moscow cảnh báo việc Mỹ phát động “cuộc chiến hỗn hợp” chống lại Nga đặt ra "nguy cơ thực sự" về một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa hai cường quốc hạt nhân.

Tuyên bố trên của Nga là bình luận mới nhất liên quan Hiệp ước New START đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về tương lai của thỏa thuận hạt nhân cuối cùng giữa hai cường quốc hạt nhân Mỹ và Nga khi quan hệ giữa hai nước đã chạm đáy.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Bộ Ngoại giao nước này vào tuần qua đã thông báo cho quốc hội rằng Nga "không tuân thủ" do từ chối tạo điều kiện cho các cuộc thanh tra trên lãnh thổ của họ, theo đài RT.

Bộ Ngoại giao Nga phủ nhận thông tin trên, lập luận rằng Hiệp ước cho phép đình chỉ hoạt động thanh tra. Moscow cũng chỉ ra Mỹ mới là nước đầu tiên chặn các nhân viên Nga tiến hành thanh tra tại Mỹ, buộc Moscow phải đáp trả tương xứng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm