Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Sergey Ryabkov cho biết Moscow muốn thảo luận “giải pháp ổn định lâu dài” với Kiev trong cuộc đàm phán trực tiếp dự kiến diễn ra ngày 15-5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đài RT ngày 13-5 đưa tin.
Ông Ryabkov cho biết vấn đề mà Moscow muốn thảo luận trong phiên đàm phán trực tiếp với Kiev về cơ bản là “giống hệt” những vấn đề đã được nêu ra trong quá khứ và phần lớn liên quan đến các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói rằng các vấn đề trên “luôn nằm trong chương trình nghị sự – làm thế nào để đảm bảo giải quyết tình hình một cách đáng tin cậy và bền vững”.
Ông Ryabkov liệt kê một số vấn đề quan trọng nhất như giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột Nga-Ukraine, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc mà Moscow gọi là phi phát xít hóa chính quyền Kiev, công nhận những tiến triển trên chiến trường, bao gồm cả việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Nga.
Ông Ryabkov dường như đang ám chỉ tới việc công nhận chủ quyền của Moscow đối với bán đảo Crimea – được sáp nhập vào Nga năm 2014 – và bốn khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia (Nga gọi là Zaporozhye) – được sáp nhập năm 2022.
Ông Ryabkov từ chối đưa ra bất kỳ dự đoán nào về kết quả tiềm năng của cuộc đàm phán sắp tới, song nhấn mạnh rằng Moscow cam kết đàm phán “một cách nghiêm túc và có trách nhiệm”.
Ông Ryabkov cũng đá quả bóng trách nhiệm về phía Ukraine và phương Tây, cho rằng các câu hỏi liên quan cuộc đàm phán này “nên được đặt ra” cho chính Kiev và các đối tác đang ủng hộ họ - những người mà ông nhận thấy hiện “không có khả năng đàm phán”.
Vào ngày 11-5, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đề xuất nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul, nhấn mạnh rằng tiến trình giải quyết xung đột phải bắt đầu bằng đối thoại và các cuộc đàm phán này có thể dẫn đến “một hình thức ngừng bắn mới và một thỏa thuận đình chiến mới”.
Đề xuất này được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ, người đã kêu gọi Kiev “ngay lập tức” chấp nhận. Sau đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp trực tiếp ông Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15-5, lưu ý rằng ông chỉ có muốn gặp trực tiếp Tổng thống Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov từ chối bình luận về khả năng Tổng thống Putin tham dự, chỉ xác nhận rằng một phái đoàn Nga sẽ “chờ” phía Ukraine tại Istanbul.
Trong khi đó, một số nguồn tin giấu tên từ Nga cho biết Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ dẫn đầu phái đoàn. Tham gia vào đoàn đàm phán còn có ông Yuri Ushakov – trợ lý đặc biệt của Tổng thống Nga, theo hãng thông tấn APA (Azerbaijan).
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận sẽ cử đại diện tham dự đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine ở Istanbul.