Nga nã tên lửa đạn đạo vào Sumy để diệt chỉ huy Ukraine và NATO?

(PLO)- Nga nói rằng đã nhắm vào chỉ huy cấp cao của Ukraine và phương Tây khi tấn công tên lửa đạn đạo vào Sumy khiến ít nhất 35 dân thường thiệt mạng và 117 người bị thương. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên tiếng rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào TP Sumy (phía đông bắc Ukraine) hôm 13-4 là nhắm vào các sĩ quan cấp cao của Ukraine và phương Tây, theo đài RT.

Trước đó, Ukraine cho biết Nga đã nã 2 tên lửa đạn đạo vào TP Sumy khiến ít nhất 35 dân thường thiệt mạng và 117 người bị thương. Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất trong năm nay của cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Bình luận về thông tin này, ông Lavrov nói rằng phía Nga có thông tin về những người có mặt tại cơ sở bị tấn công ở Sumy.

“Đó là một cuộc họp khác của các chỉ huy quân sự Ukraine với các đồng nghiệp phương Tây, những người hoặc là cải trang thành lính đánh thuê hoặc tôi không biết là ai" - ông Lavrov nói với hãng thông tấn Interfax.

Nga: Nã tên lửa đạn đạo vào Sumy để diệt chỉ huy Ukraine và NATO
Hiện trường vụ Nga tấn công tên lửa đạn đạo vào Sumy ngày 13-4. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Lavrov khẳng định có một số lính của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở khu vực mà Nga tấn công và những người này trực tiếp chỉ huy cuộc chiến.

Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc Kiev thường xuyên vi phạm luật pháp quốc tế bằng cách đặt vũ khí trong hoặc gần cơ sở hạ tầng dân sự.

Ông Lavrov đưa ra bình luận trên sau khi Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M đã tấn công TP Sumy khiến ít nhất 60 chỉ huy cấp cao của Ukraine và phương Tây thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc Ukraine có truyền thống lấy dân thường “làm lá chắn sống”.

Trước đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã lên án cuộc tấn công của Nga mà ông gọi là hành vi “khủng bố”, đồng thời kêu gọi phản ứng mạnh mẽ từ thế giới. Theo ông Zelensky, hành vi của Nga cho thấy Moscow đang muốn kéo dài cuộc chiến và do đó các nước cần gây áp lực hơn nữa lên Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ bình luận ngắn gọn rằng "người ta nói có thể họ (Nga) đã phạm sai lầm".

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio viết rằng vụ việc Nga tấn công tên lửa đạn đạo vào Sumy là lời nhắc nhở bi thảm về lý do tại sao Tổng thống Trump lại dành nhiều thời gian và công sức để cố gắng chấm dứt cuộc chiến này và đạt được hòa bình lâu dài.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 28-4: 2 mẹ con bị cướp 2 lần trong đêm; Vì sao bạn gái Bùi Đình Khánh bị bắt?

Bản tin trưa 28-4: 2 mẹ con bị cướp 2 lần trong đêm; Vì sao bạn gái Bùi Đình Khánh bị bắt?

(PLO)- Bắt thêm bạn gái Bùi Đình Khánh và 7 bị can trong chuyên án ma túy; Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng làm 4 người thương vong; Tạm giữ giám đốc công ty sản xuất bột canh, mì chính giả; Khởi tố 2 người mua bán tài khoản ngân hàng ở tỉnh Lâm Đồng; Mẹ con người phụ nữ bị cướp 2 lần trên 1 đoạn đường trong đêm.

Đọc thêm