Nga thống kê tổn thất của Ukraine ở tỉnh Kursk

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng Ukraine đã phải trả giá đắt vì tấn công tỉnh Kursk của Nga, khi mất hơn 6.600 binh sĩ cùng loạt khí tài tiên tiến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-8 Bộ Quốc phòng Nga công bố số liệu do phía Nga thống kê và tuyên bố rằng Ukraine đã phải trả giá đắt khi tấn công tỉnh Kursk của Nga, đài RT đưa tin.

Theo Bộ này, trong ba tuần kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu, Ukraine đã mất hơn 6.600 binh sĩ, 73 xe tăng, 34 xe chiến đấu bộ binh, 62 xe bọc thép chở quân, 432 xe chiến đấu bọc thép và 201 phương tiện cơ giới khác.

Video Nga oanh tạc các mục tiêu Ukraine ở chiến trường, không rõ địa điểm và thời gian cụ thể. Nguồn: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Bộ này cho biết thêm rằng lực lượng Nga cũng đã phá hủy 45 khẩu pháo và 13 hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) của đối phương, trong đó có 4 hệ thống pháo phản lực cơ động cao do Mỹ cung cấp.

Theo thống kê phía Nga, tổn thất của Ukraine còn có: 5 bệ phóng tên lửa đất đối không; 9 trạm tác chiến điện tử; 2 radar chống pháo; 1 radar phòng không; 5 thiết bị công binh; và 1 đơn vị rà phá bom mìn UR-77.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong các đợt giao tranh, lực lượng Moscow đã giao chiến với các đơn vị thuộc các lữ đoàn cơ giới số 22, 61 và 115, các lữ đoàn tấn công trên không số 80 và 82 cũng như Lữ đoàn An ninh và Dịch vụ số 1004,... của phía Kiev.

Cùng ngày 27-8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng việc Mỹ dính líu tới cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga không phải một lời cáo buộc mà là "một sự thật hiển nhiên", hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Điều đáng ngạc nhiên là Washington dường như phớt lờ quy cách ứng xử đúng đắn và hành động như thể họ có thể làm bất cứ điều gì mà không phải chịu hậu quả. Và phía Kiev cũng vậy. Tuy nhiên, hậu quả đối với Mỹ có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì họ đang phải đối mặt hiện nay. Họ biết rõ chúng tôi (Nga) có thể đáp trả như thế nào" - ông Ryabkov nói.

Theo ông Ryabkov, hướng leo thang của Washington dường như ngày càng trở nên thách thức hơn.

Cũng trong ngày 27-8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng phương Tây đang đùa với lửa khi xem xét cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cũng như cảnh báo Mỹ rằng Thế chiến thứ ba sẽ không chỉ giới hạn ở châu Âu.

“Phương Tây đang đùa với lửa. Họ giống như những đứa trẻ đang nghịch que diêm. Chúng tôi có học thuyết hạt nhân và hiện đang tinh chỉnh nội dung học thuyết này" - ông Lavrov tuyên bố.

Bên cạnh đó, theo ông Lavrov, phía Mỹ tin rằng Thế chiến thứ ba, nếu xảy ra, sẽ chỉ ảnh hưởng đến châu Âu.

Mỹ chưa lên tiếng về phát ngôn trên của phía Nga.

Tuy nhiên, Washington trước đó cho biết rằng họ không được Ukraine báo trước về kế hoạch tấn công tỉnh Kursk. Kiev cũng cho biết thông tin tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm