Nga tố Mỹ trực tiếp tham gia vào xung đột Ukraine

(PLO)- Nga tố Mỹ trực tiếp tham gia xung đột Nga-Ukraine với các hành động điều phối và thậm chí vận hành các hệ thống pháo phản lực bắn loạt cơ động cao HIMARS nhắm vào các lực lượng Moscow.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tố Mỹ đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, đài RT đưa tin.

Bà Zakharova nói rằng từ tuyên bố mới đây của ông Vadim Skibitsky - Phó Cục trưởng Cục Tình báo quân đội Ukraine - có thể thấy Mỹ có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa Kiev và Moscow.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Telegraph hôm 1-8, ông Skibitsky xác nhận rằng Ukraine đã tham vấn ý kiến ​​của Mỹ trước mỗi lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt cơ động cao (HIMARS).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NGA

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NGA

Theo đó, bà Zakharova cáo buộc Mỹ không chỉ trang bị vũ khí và huấn luyện binh sĩ Kiev, mà thậm chí còn trực tiếp vận hành số vũ khí đó trên chiến trường Ukraine.

Bà Zakharova cáo buộc Mỹ có liên quan trực tiếp tới cuộc xung đột và khoảng cách của Washington với tình hình hiện tại là không phù hợp.

Chưa có phản ứng từ phía Mỹ hay Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm