Ngạc nhiên vì Việt Nam tiếp tục nhập nhiều ô tô Trung Quốc

Theo thông tin Tổng cục Hải quan mới công bố, tính đến ngày 15-6, tổng số lượng ô tô nguyên chiếc nhập về Việt Nam gần 71.000 xe, tổng kim ngạch gần 1,6 tỉ USD. Trong đó, hai dòng xe nhập nhiều nhất là: Ô tô chín chỗ ngồi trở xuống là hơn 52.000 xe, tổng kim ngạch khoảng 997 triệu USD; ô tô vận tải gần 16.400 chiếc, trị giá 404 triệu USD.
Trong tháng 5, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ năm thị trường chính là: Indonesia với gần 7.000 chiếc, từ Thái Lan với 6.200 chiếc.
Đáng chú ý, thị trường Việt Nam nhập khẩu ô tô nhiều thứ ba là Trung Quốc với gần 700 chiếc, xếp sau là ô tô nhập từ Nhật Bản với 272 chiếc và từ Hàn Quốc với 157 chiếc. Số xe nhập khẩu từ năm thị trường này chiếm tới 98% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.
Ô tô nhập khẩu về Việt Nam những tháng đầu năm vẫn chủ yếu qua khu vực cửa khẩu cảng Hải Phòng và TP HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm