Ngắm chân dung người lao động qua ống kính nữ nhiếp ảnh gia

Ngày 1-8, triển lãm ảnh mang chủ đề “Chân dung người lao động” do Chi hội Nhiếp ảnh Hải Âu tổ chức đã được khai mạc tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.

Triển lãm trưng bày 70 tác phẩm của 16 nhiếp ảnh gia nữ thuộc Chi hội Nhiếp ảnh Hải Âu. Các tác phẩm được chụp ở khắp miền đất nước, không phân biệt ngành nghề, từ lao động chân tay đến lao động trí thức.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của khá nhiều khách tham quan, trong đó có cả du khách nước ngoài. Ảnh: THỦY TRÚC

Bà Nguyễn Hồng Nga (Hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh Hải Âu) chia sẻ: “Các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã cố gắng lột tả những hình ảnh đẹp của người lao động trong cuộc sống, trong mọi ngành nghề. Bởi thực ra trong cuộc sống việc lao động vẫn diễn ra nhưng nhiều khi không quan sát kỹ thì sẽ khó thể cảm nhận được vẻ đẹp của những việc tưởng chừng như là đời thường đó. Vậy nên mục đích của triển lãm là thể hiện một phần nào đó tiếng nói, vẻ đẹp của người lao động trong cuộc sống”.

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh chăm chú xem và bàn luận về những tác phẩm. Ảnh: THỦY TRÚC

Được biết ngoài việc miêu tả chân dung những con người lao động đang tạo ra những sản phẩm có ích, phục vụ cho đời, ống kính của các tác giả cũng đi sâu khắc họa hơi thở của cuộc sống, những đặc thù trong cảnh quan, sinh hoạt mang bản sắc riêng của mỗi khu vực, vùng miền trên đất nước.

Buổi triển lãm đã thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh tại TP.HCM và những người quan tâm đến nghệ thuật.

Triển lãm diễn ra từ ngày 1 đến 7-8.

Một số tác phẩm tại triển lãm: 

Tác phẩm Chằm nón.

Tác phẩm Xét nghiệm.

Tác phẩm Gánh muối.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm