Ngang nhiên chiếm đất công, xây nhà không phép

(PLO)-Người dân lấn chiếm đất công, hành lang an toàn giao thông xây nhà trái phép ngay cạnh quốc lộ 14 ở Đắk Nông nhưng chính quyền chậm phát hiện, xử lý. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-12, trao đổi với PLO, ông Ngô Đức Trọng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, cho biết UBND huyện đã yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Bắc (ngụ thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) dừng xây dựng nhà lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Video: Ngang nhiên chiếm đất công, xây nhà không phép
công.jpg
Toàn bộ diện tích đất (ô màu đỏ) đều là đất công, đất hành lang an toàn giao thông. Ảnh: VŨ LONG

Không khắc phục, tiếp tục vi phạm

Theo hồ sơ, tháng 6-2021, Thanh tra tỉnh Đắk Nông ban hành kết luận thanh tra về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Đắk Song, trong đó có trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Bắc (ngụ thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) lấn chiếm đất công, làm nhà trên đất nông nghiệp, làm đường giao thông trái phép tại thôn 10, xã Nâm Njang.

Thanh tra tỉnh Đắk Nông có văn bản đề nghị UBND huyện Đắk Song chỉ đạo UBND xã Nâm Njang, Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, buộc khắc phục hậu quả đối với hành vi nêu trên của ông Bắc; đồng thời tham mưu thực hiện cưỡng chế giải tỏa đối với các công trình xây dựng không phép.

Tuy nhiên, tháng 10-2023, một tổ giám sát của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông phát hiện kiến nghị của Thanh tra tỉnh chưa được thực hiện, xử lý dứt điểm.

Ngoài căn nhà xây không phép của ông Bắc, tổ giám sát còn phát hiện ông này xây thêm hai căn nhà khác. Các công trình không phép này đã xây móng, đổ trụ bê tông kiên cố, vi phạm hành lang an toàn giao thông.

đất lấn chiếm.jpg
Ba công trình không phép, trong đó hai công trình mới xây (ô màu đỏ). Ảnh: VŨ LONG

Thanh tra tỉnh Đắk Nông tiếp tục đề nghị chủ tịch UBND huyện Đắk Song chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai theo quy định của pháp luật.

Ngang nhiên chiếm đất công, xây nhà không phép

Theo quan sát của PV, ông Nguyễn Ngọc Bắc tiếp tục xây dựng hai căn nhà kiên cố trên phần đất hai bên công trình vi phạm đã bị xử phạt trước đó. Hai công trình này đã đổ xong phần bê tông, trong đó một công trình đã đổ cọc bê tông hình thành từng ô nhỏ. Chủ công trình cho vây tôn bốn phía.

Thanh tra tỉnh Đắk Nông xác định phần đất mà ông Bắc lấn chiếm nằm sát quốc lộ 14 thuộc đất công, trong hành lang an toàn giao thông. Ông Bắc cũng đã có quá trình đào đất để tự gia cố, san ủi mặt bằng, sau đó xây dựng không phép.

đất lấn chiếm.jpg
Sạt lở đất gần khu vực đất lấn chiếm, xây nhà không phép. Ảnh: VŨ LONG

Mưa lớn kéo dài hồi tháng 9-2023 đã làm sạt lở đất một đoạn lớn ở khu vực đất gần vị trí ông Bắc lấn chiếm, xây dựng không phép trên.

Nhiều người dân địa phương bày tỏ bức xúc bởi vì công trình này xây dựng ngay sát quốc lộ 14, nơi mà hàng ngày có nhiều người qua lại.

“Ông Bắc ngang nhiên xây dựng không phép ngay cạnh quốc lộ 14 nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Hàng ngày, nhiều cán bộ qua lại trên đoạn đường này cũng không hay biết. Thật khó hiểu"- một người dân địa phương bức xúc.

đất lấn chiếm.jpg
Các công trình xây dựng không phép cạnh quốc lộ 14. Ảnh: VŨ LONG

Theo ông Trần Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Nâm Njang, UBND xã đã xử phạt ông Nguyễn Ngọc Bắc 2,5 triệu đồng về hành vi xây móng đá trong phạm vi đất dành cho đường bộ. “Hiện ông Bắc đã chấp hành nộp phạt và dừng xây dựng, cắt bỏ công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông”- ông Thủy nói.

PV đặt câu hỏi: trách nhiệm của chính quyền địa phương như thế nào khi để người dân ngang nhiên xây dựng không phép. Chủ tịch UBND xã Nâm Njang trả lời: “Do cán bộ địa chính của xã được giao phụ trách địa bàn vừa bị Công an huyện Đắk Song bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ..."

Ông Ngô Đức Trọng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, cho biết UBND huyện đã yêu cầu dừng toàn bộ công trình xây không phép của ông Nguyễn Ngọc Bắc.

PV đặt các câu hỏi: vì sao Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã kết luận đây là đất công, trong hành lang an toàn giao thông nhưng chính quyền địa phương vẫn để người dân lấn chiếm, xây dựng nhà không phép nhiều lần? vì sao không sớm phát hiện, ngăn chặn? Ai chịu trách nhiệm? Chủ tịch UBND huyện Đắk Song nói sẽ cho kiểm tra lại.

Không khởi tố về hành vi hủy hoại đất

Ở một diễn biến khác, tháng 6-2021, Thanh tra tỉnh Đắk Nông kiến nghị Công an tỉnh khởi tố điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với ông Nguyễn Ngọc Bắc về hành vi lấn chiếm đất đai, hủy hoại đất trên diện tích hơn 20.000m2 do Nhà nước quản lý tại xã Nâm N'Jang (khu vực khác nơi đang xây dựng nêu trên-PV).

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Nông, hành vi vi phạm của ông Bắc đã bị cơ quan thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần nhưng tiếp tục tái phạm, có dấu hiệu vi phạm các quy định về sử dụng đất đai theo khoản 1, Điều 228 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã chuyển kiến nghị, hồ sơ liên quan đến Công an huyện Đắk Song xử lý theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, Thượng tá Trịnh Ngọc Dũng, Phó trưởng Công an huyện Đắk Lắk cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã quyết định không khởi tố vụ án như kiến nghị của Thanh tra tỉnh Đắk Nông.

“Do hai biên bản vi phạm hành chính của UBND xã lập sai về nội dung vi phạm áp dụng không đúng về hành vi, thể thức xử phạt không ghi rõ ngày giờ. Chúng tôi đã họp liên ngành, thỉnh thị cấp tỉnh rồi. Đất đang xây nhà của ông Bắc có sổ đỏ, được nhà nước cấp đất thổ cư, chỉ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông”-Thượng tá Trịnh Ngọc Dũng nói.

Tuy nhiên, Thượng tá Dũng nói công an chỉ kiểm tra dấu hiệu có phạm tội hay không, còn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào thì việc của UBND huyện Đắk Song.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm