Bạt đồi bán đất trái phép, lộ thiên quặng bô xít

(PLO)- Người dân ngang nhiên khai thác đất trái phép quy mô lớn ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nhưng chính quyền chậm xử lý. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-12, trao đổi với PLO, ông Trần Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Nâm Njang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, cho biết UBND xã đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu dừng khai thác đất không phép ở thôn 10. Khu vực này gần với rừng phòng hộ ven quốc lộ 14.

đất.jpg
Khai thác đất trái phép ở thôn 10, xã Nâm Njang. Ảnh: VŨ LONG

Khai thác, bán đất không phép cả ngàn m3

Chiều 7-12, PV phát hiện, phản ánh với lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Đắk Song có một xe múc đang múc đất có dấu hiệu trái phép tại khu vực gần rừng phòng hộ, thuộc thôn 10, xã Nâm Njang. Ngay sau đó, vị lãnh đạo này cùng cán bộ Phòng TN&MT huyện Đắk Song trực tiếp đi kiểm tra.

đất.jpg
Xe múc đang múc đất trái phép. Ảnh: VŨ LONG

Tại khu vực đang khai thác đất, máy múc vẫn đang làm việc. Cạnh đó, một xe máy chở theo hai can dầu để tiếp nhiên liệu cho máy múc. Thấy có người xuất hiện, tài xế máy múc lập tức tắt máy. Theo người này, máy múc được đưa đến từ chiều 6-12 để múc đất, chở đem bán cho một gia đình. “Múc đất bán cho ai tôi không biết. Tôi chỉ là tài xế thôi”- người lái máy múc đất nói với PV.

Một lúc sau, một người đàn ông khác xuất hiện ở khu vực này. Người đàn ông này cho biết trước đây họ có múc 1.000 m3 đất để bán cho doanh nghiệp thi công chống sạt lở, gia cố ở quốc lộ 14. "Khu vực này đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình. Chúng tôi đã nộp thuế và có biên lai thu nhận"-người đàn ông này nói.

Cùng thời điểm, lãnh đạo Phòng TN&MT gọi điện thoại đề nghị lãnh đạo, cán bộ địa chính xã Nâm Njang đến khu vực đang khai thác đất trái phép. Ngay sau đó, cán bộ địa chính cùng Công an xã này đến lập biên bản sự việc, yêu cầu dừng khai thác đất.

đất.jpg
Quặng bô xít lộ ra sau khi đất bị khai thác trái phép. Ảnh: VŨ LONG

Ghi nhận của PV cho thấy, gần khu đất đang múc còn xuất hiện rất nhiều quặng bô xít. Ông Trần Văn Thủy cho hay UBND xã đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu người dân dừng khai thác.

Theo ông Thủy, khu vực này đã được HĐND tỉnh Đắk Nông ban hành nghị quyết ban hành để cấp phép khai thác mỏ đất. Ông Thủy cũng thừa nhận người dân đã khai thác, bán khoảng 200 xe đất, tương đương 1.000 m3.

Ngang nhiên khai thác đất trái phép

Khu vực khai thác đất trên nằm sát quốc lộ 14. Cạnh khu vực khai thác đất vẫn còn sót lại một số cây thông, thuộc rừng phòng hộ.

đất.jpg
Khu vực múc đất gần rừng phòng hộ. Ảnh: VŨ LONG

Người dân địa phương phản ánh, thời gian qua, mỗi ngày có rất đông máy múc, xe tải trọng lớn di chuyển vào khu vực thôn 10, xã Nâm Njang để khai thác đất đem bán.

đất.jpg
Máy múc và xe tải chở đất đi bán. Ảnh: VŨ LONG

Họ mở đường, rồi đưa ô tô tải trọng lớn vào khai thác, chuyển khối lượng đất đem bán. Đất sau khi khai thác được vận chuyển đi nhiều nơi. Trong đó, dùng để san lấp khu vực gần rừng phòng hộ và dọc đường giao thông dẫn vào UBND xã Nâm Njang. "Hồi trước, có cán bộ xã vào kiểm tra nhưng sau đó việc khai thác đất lại tiếp diễn”- một người dân địa phương nói.

đất.jpg
Phía bên trái khu vực đang múc đất là rừng phòng hộ. Ảnh: VŨ LONG

Nhìn từ trên cao, khu vực này có hai vị trí đã bị khai thác đất với diện tích rất lớn. Trong đó, khu vực gần đường dẫn vào trụ sở UBND xã Nâm Njang bị khai thác với diện tích lớn nhất. Sau khi khai thác đất, hình thành bãi trống, người dân đóng cọc bê tông, như phân lô. Nơi này, còn có một con đường hình vòng cung bao bọc cả quả đồi.

đất.jpg
Một diện tích lớn đất đã bị khai thác đem bán. Ảnh: VŨ LONG

Theo ông Trần Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Nâm Njang, vừa qua UBND huyện Đắk Song đã phạt hành chính ông Nguyễn Ngọc Bắc (ngụ thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) 7,5 triệu đồng do khai thác đất trái phép.

Ông Trần Văn Thủy thông tin thêm, cuối tháng 10-2023, HĐND tỉnh Đắk Nông ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương bổ sung khu vực thôn 10 xã Nâm Njang là mỏ đất phục vụ san lấp. Đây cũng là khu vực đang khai thác đất trái phép.

Tuy nhiên, khi PV hỏi, ông Thủy không rõ UBND tỉnh Đắk Nông đã làm thủ tục thu hồi, đổi mục đích sử dụng, cấp phép thành mỏ đất hay chưa.

đất.jpg
Khu vực khai thác đất nằm sát quốc lộ 14 và đường dẫn vào UBND xã Nâm Njang. Ảnh: VŨ LONG

PLO sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Chưa quy hoạch khai thác, đấu giá khai thác

Ngày 8-12, trao đổi với PV, một lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông cho biết cuối tháng 10-2023 HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết bổ sung 43 mỏ đất để giải quyết nhu cầu cấp bách nguồn vật liệu san lấp cho các dự án đầu tư công, dự án trọng điểm của tỉnh; trong đó có mỏ đất ở thôn 10, xã Nâm Njang.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông, về trình tự thủ tục, sau khi có nghị quyết trên, phải thực hiện quy hoạch, hoàn thiện các hồ sơ để đấu giá. Việc chỉ mới có nghị quyết mà đã cho khai thác là “cầm đèn chạy trước ô tô”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm