Người lãnh án tù, kẻ bị phạt tiền vì khai thác đất sét trái phép

(PLO)- Vì hám lợi, Linh đã thuê nhiều người, trong đó có Dũng khai thác đất sét trái phép để bán.

Ngày 30-9, sau một tuần nghị án kéo dài, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Lâm Vĩnh Linh (45 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) 36 tháng tù vì tội khai thác khoáng sản trái phép.

z4741008463466_0301c67699e370de04588a1a16ccf5f8.jpg
Các bị cáo Ngô Quốc Dũng và Lâm Vĩnh Linh (từ phải qua) tại phiên tòa. Ảnh VĂN VŨ

Cùng tội danh, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Quốc Dũng (45 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) 300 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khuya 19-12-2021, tại khu vực thuộc ấp Hợp Thành, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang năm đối tượng có hành vi khai thác đất sét.

Qua quá trình điều tra, công an xác định, từ ngày 1-11-2020 đến thời điểm bị bắt quả tang, Linh đã thuê người khai thác trái phép hơn 47 ngàn m2 đất sét, trị giá hơn 6,8 tỉ đồng. Số khoáng sản khai thác được, Linh đem bán được gần 3,7 tỉ đồng.

Trong đó, Linh thuê Dũng khai thác hơn 19 ngàn m2, trị giá hơn 2,8 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 1,5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm