Ngày cuối năm 2021, đường phố Cần Thơ thưa vắng người

(PLO)- Nhiều người còn e ngại tình hình dịch bệnh COVID-19 nên ra đường chơi Tết Dương lịch ít hơn các năm trước.

Tối 31-12, ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở nội ô TP Cần Thơ không xảy ra tình trạng ùn tắc hay đông đúc như những ngày cuối năm của những năm trước.

 Khác với không khí của những năm trước, đường phố ở Cần Thơ không đông đúc, người dân, phương tiện lưu thông như bao ngày cuối tuần khác.

Theo nhiều người dân chia sẻ, hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, vậy nên đa số người dân đều có ý thức hơn trong việc tụ tập ở chỗ đông người.

“Năm nay, người ta đi chơi Tết Dương lịch ít hơn các năm trước, phần vì e ngại dịch bệnh, phần vì năm nay cũng không có hoạt động gì nên đâu có chỗ để đi, chỉ có mấy chỗ chụp hình thôi” - anh Lý Thanh Toàn (ngụ quận Ninh Kiều) bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Kim Em (ngụ quận Ninh Kiều), chia sẻ: “Tình hình dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, hơn nữa bà con mình đã ý thức hơn nên đường sá thưa người hơn những năm trước cũng đúng rồi. Mong rằng dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống trở lại bình thường như trước”.

Dạo một vòng quanh các tuyến đường lớn của quận Ninh Kiều như Đại lộ Hòa Bình, đường 30-4, đường Nguyễn Trãi, đường hai Bà Trưng (bến Ninh Kiều), mọi năm trước thường xảy ra ùn tắc, tuy nhiên năm nay đường phố không đông đúc, thậm chí nhiều nơi vắng thưa người.

Ngày 31-12, TP Cần Thơ ghi nhận thêm 293 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 8-7 đến nay lên 50.167 ca, đã điều trị khỏi 41.943 ca.

Về độ phủ vaccine phòng COVID-19, TP Cần Thơ có 85,9% trẻ từ 12-17 tuổi và 95,41% người trên 18 tuổi đã tiêm đủ liều hai liều vaccine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm