Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận sẽ đến với du khách miền Tây

(PLO)- Ninh Thuận tổ chức ngày văn hóa, du lịch tại TP Cần Thơ giới thiệu các sản phẩm đặc thù, danh lam thắng cảnh biển, rừng với du khách miền Tây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cho biết UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có thông tin về việc tổ chức sự kiện “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận” tại Cần Thơ năm 2023.

ninh thuận.jpg
Vịnh Vĩnh Hy là danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia. Ảnh: H.H

Sự kiện “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận” với chủ đề Ninh Thuận - Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt sẽ bắt đầu vào lúc 19 giờ ngày 4-11, nhân dịp TP Cần Thơ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Sự kiện sẽ diễn ra tại khu vực Tượng đài Bác Hồ, phố đi bộ Ninh Kiều với nhiều hoạt động đặc sắc như biểu diễn nghệ thuật hát, múa; hướng dẫn làm gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp; trưng bày ảnh đẹp về du lịch, văn hóa, danh lam thắng cảnh Ninh Thuận.

Bên cạnh đó, sự kiện sẽ trưng bày 24 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù và ẩm thực của Ninh Thuận. Đặc biệt, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến bàn tay tài hoa, khéo léo của các nghệ nhân làm gốm, dệt thổ cẩm trình diễn chế tác sản phẩm truyền thống.

chu-tich-nuoc-5.jpg
Làng gốm Chăm Bàu Trúc là làng gốm cổ xưa nhất Đông Nam Á. Ảnh: H.H

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023 là một trong những sự kiện quan trọng nhằm tăng cường hợp tác giữa tỉnh Ninh Thuận với TP Cần Thơ trên lĩnh vực văn hóa và du lịch; quảng bá nét đẹp văn hóa các dân tộc, sản phẩm du lịch, sản phẩm đặc thù của tỉnh Ninh Thuận đến với người dân và du khách TP Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Ninh Thuận có bức tranh về văn hóa nhiều màu sắc với di sản văn hóa vật thể và phi vật thể độc đáo như: Nghệ thuật văn hóa Chăm, các nghề truyền thống và những phong tục, nghi lễ tín ngưỡng người Chăm, làng nghề gốm Chăm cổ xưa nhất Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, thiên nhiên ưu đãi cho Ninh Thuận những bãi biển đẹp, rạn san hô đa dạng phong phú, vịnh Vĩnh Hy là danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia. Hai vườn quốc gia Phước Bình và Núi Chúa với hệ sinh thái đa dạng, phong phú.

Khí hậu nắng ấm quanh năm cũng đem lại cho Ninh Thuận những sản phẩm đặc thù nổi tiếng như măng tây xanh, táo, tỏi, dê, cừu. Đặc biệt, tỉnh này là thủ phủ của cây nho.

nho.jpg
Ninh Thuận còn là thủ phủ của cây nho. Ảnh: H.H

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết tỉnh du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, Ninh Thuận sẽ tập trung ưu tiên phát triển ba nhóm sản phẩm du lịch chính.

Cụ thể: Nhóm sản phẩm đặc thù là du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm biển, du lịch văn hóa Chăm, du lịch nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái gắn với khu dự trữ sinh quyền thế giới Núi Chúa.

Nhóm sản phẩm lạ là du lịch khám phá và vui chơi giải trí Cát-Muối; du lịch săn bắn hoang dã; du lịch trải nghiệm đường sắt; du lịch điều dưỡng chăm sóc sức khỏe.

Cuối cùng là nhóm bổ trợ du lịch cộng đồng, du lịch vui chơi giải trí và ẩm thực, du lịch tham quan sản xuất năng lượng tái tạo, thương mại du lịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm