Nghề làm đẹp, thương mại điện tử được nhiều học sinh quan tâm

(PLO)- 4500 học sinh, người lao động đã được tư vấn làm quen việc làm tai Ngày hội nghề nghiệp. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-3, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP Đà Nẵng phối hợp với Sở GD-ĐT, UBND quận Sơn Trà tổ chức Ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, người lao động.

Tại Ngày hội nghề nghiệp, hơn 4.500 học sinh thuộc các trường trên địa bàn, người lao động được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng, trường trung cấp,… tư vấn giáo dục nghề nghiệp.

Ngày hội nghề nghiệp
Hàng nghìn em học sinh tại ngày hội. Ảnh: MT.

Trường CĐ Công nghệ Y – Dược Việt Nam cho biết, ngành y sĩ đa khoa, y học cổ truyền, dược, điều dưỡng, chăm sóc sắc đẹp,… đang được rất nhiều học sinh quan tâm vì mức lương hấp dẫn và dễ kiếm việc làm.

Chia sẻ tại ngày hội nghề nghiệp, nhiều em học sinh cũng đang quan tâm đến nghề thuộc lĩnh vực Logicstics, Thương mại điện tử, các ngành ngôn ngữ, ngành báo chí...

Ngay-hoi-nghe-nghiep-3.jpg
Các đơn vị tư vấn cho các em học sinh, người lao động. Ảnh: MT

Thông tin thêm đến các em học sinh, Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng năm nay có chính sách ưu đãi, học bổng 2 triệu đồng/suất cho học sinh nhập học sớm và học sinh giỏi cấp THPT được miễn giảm học phí lên đến 25%.

Ông Nguyễn Thế Tuân, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP Đà Nẵng cho biết, năm nay tổng số ngành nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tuyển sinh là 213 lượt ngành nghề, với nhu cầu tuyển sinh là 25.176 chỉ tiêu ở 3 cấp trình độ. Trong đó, trình độ Cao đẳng là 8.998 chỉ tiêu, Trung cấp là 8.018 chỉ tiêu và trình độ Sơ cấp là 8.160 chỉ tiêu.

Ngay-hoi-nghe-nghiep.jpg
Học sinh thích thú trải nghiệm nghề. Ảnh: MT.

Thời gian qua, hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh trung bình mỗi năm hơn 3.000 học sinh, sinh viên ở các trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Với quy mô và chất lượng hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện nay của thành phố, sứ mệnh đào tạo nghề, cung ứng nhân lực của các cơ sở giáo dục là rất lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng.

"Ngày hội nghề nghiệp là cơ hội để học sinh, người lao động tiếp cận với thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp nhằm định hướng ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân và có thông tin về thị trường lao động, cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường", ông Tuân khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm