Nghi 4 người đi khảo sát điện gió hút thuốc gây cháy rừng ở Nghệ An

(PLO)- Người dân đã phát hiện bốn người "nghi vấn" có hút thuốc nên đã giữ lại và giao chính quyền địa phương. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-7, cơ quan chức năng huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra vụ cháy rừng ở xã Thượng Tân Lộc (huyện Nam Đàn).

Lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn cho biết, theo thống kê ban đầu khoảng hơn 10 ha rừng bị cháy trong đó có khoảng 4ha rừng keo, bạch đàn, cây thông, số còn lại là cây dại và trảng cỏ, lau lách.

Lửa ban đầu bùng lên cháy ở khu rừng ở xã Thượng Tân Lộc.

Lửa ban đầu bùng lên cháy ở khu rừng ở xã Thượng Tân Lộc.

Chủ rừng là Ban quản lý rừng đặc dụng huyện Nam Đàn và rừng hộ gia đình.

Theo người dân và lãnh đạo UBND xã Thượng Tân Lộc, trước khi xảy ra vụ cháy rừng ở khoảnh 1, tiểu khu 1018 Đại Lộc, xã Thượng Tân Lộc có bốn người lên rừng để khảo sát địa điểm lắp cột điện gió.

Khi những người này rời khỏi khu rừng thì người dân phát hiện cháy rừng và người dân nghi ngờ những người này có hút thuốc khiến tàn thuốc lá làm cháy rừng nên đã giữ những người này và bàn giao cho chính quyền địa phương.

Lửa cháy rừng lan nhanh gần nhà dân ở xã Thượng Tân Lộc.

Lửa cháy rừng lan nhanh gần nhà dân ở xã Thượng Tân Lộc.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Cảnh Lộc, Chủ tịch UBND xã Thượng Tân Lộc cho biết thêm, chính quyền xã đã bàn giao bốn người trên cho Công an huyện Nam Đàn để tiếp tục làm rõ. Còn nguyên nhân cháy rừng vụ việc cụ thể thế nào đang chờ kết luận của cơ quan công an.

Phía Công an huyện Nam Đàn chưa đưa ra kết luận nguyên nhân vụ cháy rừng. Trong thông cáo báo chí của UBND huyện Nam Đàn nêu “nguyên nhân vụ cháy rừng tại xã Thượng Tân Lộc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ”.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.

Như PLO đã đưa tin, vào lúc khoảng 10 giờ sáng 12-7, xảy ra vụ cháy rừng ở xã Thượng Tân Lộc. Chính quyền địa phương phải huy động lực lượng chữa cháy và sơ tán những hộ dân gần bìa rừng. Tổng số khoảng 700 người gồm dân quân, kiểm lâm, ban quản lý rừng đặc dụng, công an, quân sự…đã nỗ lực dập lửa cứu rừng, cứu tài sản nhân dân.

Đến sáng nay (13-7), vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn, nhưng có khoảng 10 ha rừng đã cháy rụi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm