Nghi rắn độc bò vào mùng cắn người ở Bạc Liêu

Đến chiều 20-7, BV đa khoa tỉnh Bạc Liêu xác định bệnh nhân Nguyễn Lê Khánh Duy, năm tuổi, trúng độc nghi bị rắn cắn đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch. Ba ngày trước, Duy nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng thở.

Cháu Duy đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: CTV

Anh Nguyễn Vũ Phương, cha ruột cháu Duy, kể: Khoảng 6 giờ sáng 18-7, khi Duy còn ngủ nước trong mùng thì bị một con gì đó cắn vào tay, nghi là rắn độc. Ngay sau đó cháu Duy bị sốc nặng, hôn mê.

Gia đình đưa ra BV thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu nhưng cháu không thuyên giảm, phải chuyển ngay lên BV đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Bệnh viện đã dùng phương pháp trị rắn độc cắn và cứu sống cháu Duy.

Nơi cha con anh Duy cư ngụ thuộc ấp 2A, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, Bạc Liêu. Vùng đất này chuyên làm nông nghiệp hệ nước ngọt, có loài rắn độc phổ biến, đáng sợ nhất là rắn hổ mang. Loài rắn này thường bò vào nhà dân khi trời mưa to, nước ngập để tìm nơi trú ẩn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hướng dẫn về phân quyền cho các bộ trưởng

Hướng dẫn về phân quyền cho các bộ trưởng

(PLO)- Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Chính phủ yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ đối với ngành, lĩnh vực được phân công quản lý, tránh đẩy trách nhiệm lên Thủ tướng.

Kết thúc hoạt động của cấp huyện từ 1-7-2025

Kết thúc hoạt động của cấp huyện từ 1-7-2025

(PLO)- Từ ngày 1-7-2025, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (sửa đổi) có hiệu lực thi hành, hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện cũng sẽ kết thúc.