Tôi muốn hỏi

Nghỉ việc tại công ty vẫn được hưởng chế độ thai sản

Tôi làm việc tại một công ty ở TP.HCM từ tháng 10-2019 và có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Đầu tháng 11-2020, do tình hình dịch bệnh nên công ty tôi tạm dừng hoạt động và cho nhân viên nghỉ việc.

Hiện tại tôi đang mang thai, ngày dự sinh vào tháng 3-2021.

Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản không và thủ tục như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Hồng An (Quận 2, TP.HCM)

Cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Bình Thạnh tư vấn cách tham gia
và chế độ khi tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh: VÕ HÀ

BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH thì lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản phải đóng BHXH đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Cụ thể, trong trường hợp này, bạn đã tham gia BHXH hơn một năm (từ tháng 10-2019 đến tháng 11-2020) và thời điểm công ty cho nghỉ việc thì bạn vẫn còn trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (dự sinh tháng 3-2021).

Như vậy, khi nghỉ việc, bạn đã đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản. Sau khi sinh con, bạn có thể nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện nơi cư trú. Hồ sơ gồm: Sổ BHXH, bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm