Nghi vợ bỏ ra nước ngoài, chồng đoạt mạng

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Hải Châu (SN 1958, trú tại xã Cương Dán, huyện Nghi Xuân) 20 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, vợ bị cáo là Chu Thị Hà đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc từ năm 1999, thỉnh thoảng có về thăm gia đình. Cuối năm 2018 bà Hà về dự đám cưới con trai thứ hai, bị cáo muốn vợ ở nhà, không ra nước ngoài nữa để tiện chăm sóc gia đình. Bà Hà im lặng.

Ảnh minh họa.

Đến ngày 18-2, bà Hà bàn với chồng đưa người con trai đầu mắc bệnh thần kinh ra Hà Nội thăm khám rồi vào Khánh Hòa chơi với con gái vài hôm. Cho rằng vợ định bỏ đi mà không chăm sóc mình đang bị tai biến mạch máu não, bị cáo bức xúc, có ý định sẽ giết vợ. Rạng sáng hôm sau, lợi dụng lúc vợ đang ngủ, bị cáo dùng dao sát hại vợ rồi ra biển tự tử nhưng được người dân ngăn cản, đưa ra công an đầu thú.
Tại tòa, bị cáo liên tục nói ân hận, vì nóng giận, không làm chủ được bản thân đã đoạt mạng vợ, để các con bơ vơ. Bị cáo mong tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc gia đình.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, cần cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để răn đe. Bị cáo cũng được xét cho hưởng tình tiết giảm nhẹ do có anh trai là liệt sĩ.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

Các chuyên gia đều cho rằng cần có khung pháp lý để quản lý các loại tiền kỹ thuật số.

Cần khung pháp lý về tiền kỹ thuật số

(PLO)- Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, các chuyên gia đều cho rằng Việt Nam cần có chính sách, khuôn khổ pháp lý để giám sát, kiểm soát rủi ro của các loại tiền kỹ thuật số.