Ngoại trưởng Syria, Saudi Arabia có cuộc hội đàm ‘mang tính bước ngoặt’

(PLO)- Ngoại trưởng Syria có chuyến thăm “mang tính bước ngoặt” đến Saudi Arabia, đánh dấu sự tan băng trong quan hệ song phương sau hơn một thập niên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, Ngoại trưởng Saudi Arabia và Syria đã có cuộc hội đàm “mang tính bước ngoặt” tại TP Jeddah (Saudi Arabia), đánh dấu sự tan băng trong quan hệ song phương sau hơn 1 thập niên và là dấu hiệu tích cực cho thấy tình trạng cô lập trong khu vực của Syria sắp kết thúc, theo hãng tin Reuters.

Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad đã thảo luận với người đồng cấp Saudi Arabia - Hoàng tử Faisal bin Farhan bin Abdullah về tiến trình nối lại dịch vụ lãnh sự và các chuyến bay 2 bên, đồng thời đồng thuận trong hợp tác chống buôn bán ma túy và tạo điều kiện thuận lợi cho Syria trở lại thế giới Ả Rập.

Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad (trái) và Ngoại trưởng Saudi Arabia Hoàng tử Faisal bin Farhan bin Abdullah trong cuộc gặp ngày 12-4 tại Jeddah, Saudi Arabia. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad (trái) và Ngoại trưởng Saudi Arabia Hoàng tử Faisal bin Farhan bin Abdullah trong cuộc gặp ngày 12-4 tại Jeddah, Saudi Arabia. Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố chung đưa ra vào cuối buổi hội đàm, hai bên đã nhất trí về việc nhà nước Syria cần khẳng định quyền kiểm soát đối với tất cả lãnh thổ của mình "và chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng dân quân có vũ trang".

Hai bộ trưởng cũng thảo luận về các bước cần thiết để giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria, góp phần đưa Damascus trở lại thế giới Ả Rập.

Ngoài ra, ngoại trưởng 2 nước cho biết họ cũng sẽ hợp tác chống buôn bán ma tuý. và cho biết họ sẽ tăng cường hợp tác chống buôn bán ma túy.

Trước đây, Mỹ và các quốc gia châu Âu đã cáo buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ đạo thương vụ buôn bán captagon bất hợp pháp trị giá hàng tỉ USD. Captagon là một loại amphetamine - một dạng chất kích thích sản xuất nhiều và chủ yếu ở Syria, thường bán phần lớn cho các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, bao gồm cả Saudi Arabia.

Chính phủ của ông al-Assad đã bác bỏ việc dính líu đến sản xuất và buôn lậu ma túy, đồng thời cam kết đấu tranh để hạn chế hoạt động này.

Việc nối lại quan hệ giữa Saudi Arabia và Syria đánh dấu bước phát triển quan trọng nhất trong việc các quốc gia Ả Rập bình thường hóa quan hệ với Assad.

Chuyến công du diễn ra vài tuần sau khi ông Mekdad gặp gỡ các nhà ngoại giao hàng đầu của Ai Cập và Jordan.

Ngày 14-4, Saudi Arabia sẽ tổ chức một cuộc họp các ngoại trưởng khu vực nhằm thảo luận về việc Syria trở lại Liên đoàn Ả Rập.

Ngoài ra, Riyadh còn có kế hoạch mời ông al-Assad tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập dự kiến tổ chức vào ngày 19-5, một động thái chính thức chấm dứt sự cô lập của Damascus trong khu vực.

Cũng trong ngày 12-4, Syria và Tunisia đã đồng ý mở lại các đại sứ quán 2 bên, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm