Israel không kích Syria sau khi Cao nguyên Golan bị nã hỏa tiễn

(PLO)- Quân đội Israel cho biết đã triển khai máy bay không người lái và pháo binh không kích các mục tiêu quân sự của Syria, đáp trả việc Damascus nã hoả tiễn vào Cao nguyên Golan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-4, quân đội Israel thông báo đã triển khai máy bay không người lái (UAV) và pháo binh tấn công vào các mục tiêu quân sự của Syria, đáp trả việc lực lượng Syria nã 6 quả hoả tiễn vào Cao nguyên Golan - khu vực do Israel chiếm đóng, theo hãng tin Reuters.

Israel cho biết quân đội nước này đã phá huỷ các bệ phóng hoả tiễn của Syria, sau đó không kích khu tập thể của Sư đoàn 4 quân đội Syria, cùng các hệ thống radar quân sự và các chốt pháo binh của quân đội Syria,

Các binh sĩ Israel tham gia một cuộc tập trận quân sự gần Moshav Kidmat Tsvi ở Cao nguyên Golan vào ngày 3-4. Ảnh: CNBC

Các binh sĩ Israel tham gia một cuộc tập trận quân sự gần Moshav Kidmat Tsvi ở Cao nguyên Golan vào ngày 3-4. Ảnh: CNBC

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết nhà nước Syria phải “chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động xảy ra trong lãnh thổ Damascus”, đồng thời khẳng định “Israel sẽ không cho phép bất kỳ nỗ lực nào vi phạm chủ quyền của mình”.

Bộ Quốc phòng Syria cho biết lực lượng phòng không của họ đã đánh chặn một số hoả tiễn từ đợt tấn công của Israel. Bộ cho biết vụ tấn công không gây ra thương vong nào và chỉ bị thiệt hại về vật chất.

Cuối ngày 8-4, nhà nước Israel cho biết Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát đã bị 3 hoả tiễn từ Syria tấn công, trong đó có 2 quả rơi xuống đất trống và 1 quả bị hệ thống phòng không đánh chặn.

Đài truyền hình Al Mayadeen tại Lebanon cho biết Lữ đoàn Al-Quds - cánh vũ trang của phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine do Iran hậu thuẫn, đã nhận trách nhiệm vụ tấn công trên Cao nguyên Golan.

Trước đó, đầu ngày 7-4, quân đội Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào Dải Gaza nhắm vào các cứ điểm quân sự của lực lượng Hamas.

Cuộc không kích diễn ra vài giờ sau khi Lebanon bắn hơn 30 hoả tiễn vào lãnh thổ Israel. IDF nói rằng họ tin vụ tấn công rất có thể do một nhóm chiến binh Palestine thực hiện.

Các cuộc tấn công xuyên biên giới diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng mạnh giữa các nhóm Israel và Palestine. Xung đột Israel-Palestine trở nên cao trào sau khi các cảnh sát Israel đột kích vào nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem và bắt giữ hàng trăm người Palestine vào tối 5-4.

Cuộc đột kích của lực lượng cảnh sát Israel đã gây ra sự phẫn nộ trên khắp thế giới Ả Rập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm