'Vòng bạo lực' lại bùng phát dữ dội giữa Israel và người Palestine

(PLO)- Tình trạng bạo lực giữa Israel và Palestine ngày càng trầm trọng khi trong ngày qua diễn ra nhiều cuộc xung đột khiến nhiều trường hợp tử vong và bị thương. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-4, đài CNN đưa tin các cuộc xung đột giữa Israel và Palestine tại TP Jerusalem - khu vực tranh chấp giữa hai nước, đang dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột với quy mô rộng lớn hơn tại khu vực này.

Cụ thể, trong ngày qua, các nhà chức trách Israel cho biết các lực lượng chiến binh Palestine đã thực hiện 2 đợt tấn công vào Israel.

Khói và lửa bốc lên dữ dội do đợt không kích của quân Israel nhắm vào Dải Gaza trong ngày 7-4. Ảnh: AP

Khói và lửa bốc lên dữ dội do đợt không kích của quân Israel nhắm vào Dải Gaza trong ngày 7-4. Ảnh: AP

Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra tại trung tâm thương mại TP Tel Aviv (Israel), người tấn công đã thực hiện một vụ đâm xe trực tiếp vào một nhóm du khách. Vụ việc khiến 1 du khách người Ý tử vong, và khiến 6 du khách khác bị thương (trong đó có 5 công dân Ý và 1 công dân Anh). Cảnh sát Israel sau đó đã bắn chết nghi phạm, và xác định nghi phạm là người Palestine.

Sau khi vụ việc này xảy ra, Văn phòng của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã gọi vụ tấn công trên là “hèn hạ”, đồng thời bày tỏ sự thương cảm, tiếc nuối đối với gia đình nạn nhân.

Trong một vụ khác diễn ra cùng ngày, 2 người phụ nữ mang quốc tịch kép Anh-Israel bị người Palestine bắn chết gần một khu định cư ở khu vực Bờ Tây - khu vực chịu sự kiểm soát chung của Israel và Palestine.

Hiện chưa rõ nhóm Palestine nào đứng sau hai vụ tấn công trên, song theo CNN, lực lượng Hamas kiểm soát vùng Gaza đã tán dương hai cuộc tấn công này, cho rằng đây là hành động trả đũa thích đáng mà Israel phải nhận vì các cuộc tấn công của Israel vào nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa - địa điểm linh thiêng thứ ba của đạo Hồi vào đầu tuần này.

Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu cho biết trước khả năng làn sóng bạo lực tại Jerusalem và Bờ Tây có nguy cơ bùng nổ, ông đã triệu tập toàn bộ lực lượng dự bị trong đội ngũ cảnh sát biên giới Israel cùng các đơn vị cảnh sát của Israel tại Jerusalem để sẵn sàng cho các cuộc tấn công mà ông cho là “hành động khủng bố” từ các chiến binh Palestine.

Theo CNN, vòng bạo lực tại Israel bùng phát trở lại sau khi cảnh sát Israel đột kích vào nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa hồi đầu tuần, khiến tình trạng tranh chấp và sự phẫn nộ trong các nước Ả Rập ngày càng tăng cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm