Ngồi trong cabin tàu, ngư dân bị sóng dữ hất văng xuống biển

Sáng 2-1, ông Lê Hoài Ân – Chủ tịch UBND xã An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết người mất tích là ông Dương Văn Giàu (42 tuổi, chủ tàu cá QNg 96417- TS, ở thôn Đông xã An Hải huyện Lý Sơn), hành nghề lặn hải sâm ở ngư trường Hoàng Sa.

Tàu QNg 96417- TS thời điểm ngư dân Giàu trình báo bị cướp phá.

Anh Lâm Trọng, một thành viên trên tàu, kể khoảng 2 giờ 30 ngày đầu năm mới (1-1),  ông Giàu đang lái tàu chạy về đảo Lý Sơn thì gặp sóng to gió lớn. Tuy ngồi trong ca bin nhưng sóng dữ đã hất ông Giàu xuống biển mất tích. Anh Trọng cũng bị tương tự nhưng may mắn hơn, đã bám vào dây neo tàu và được mọi người kéo lên.

Dù nỗ lực tìm kiếm nhưng tại vùng biển này thời tiết rất xấu, gió mạnh cấp 8 – 9 nên việc này bất thành, các ngư dân đành cho tàu chạy về bờ.

Chính quyền huyện  Lý Sơn chỉ đạo cho lực lượng biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, tìm kiếm.

Được biết, hồi năm 2014, ngư dân Giàu từng trình báo cơ quan chức năng việc tàu QNg 96417- TS của mình khi đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa đã bị cướp, phá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm