Ngư dân vùng biển rộn ràng với lễ hội Cầu ngư

(PLO)- Cầu quốc thái dân an! Cầu ngư dân thắng lợi! Đó chính là ý nghĩa của Lễ hội Cầu ngư truyền thống ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-3, UBND quận Sơn Trà đã tổ chức khai mạc Lễ hội Cầu ngư năm 2023 với các nghi lễ truyền thống và phần hội mang đậm nét văn hóa của cư dân vùng biển, thu hút nhiều người dân trên địa bàn tham gia.

Theo đó, Lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2023 tổ chức tại lăng Ông, phường Thọ Quang, kéo dài từ ngày 7 đến hết ngày 9-3.

Lễ hội Cầu ngư là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời, mang đặc trưng của cộng đồng cư dân vùng biển Trung bộ và Nam bộ nói chung cũng như quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng nói riêng.

Lễ hội Cầu ngư là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời, mang đặc trưng của cộng đồng cư dân vùng biển Trung bộ.

Lễ hội Cầu ngư là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời, mang đặc trưng của cộng đồng cư dân vùng biển Trung bộ.

Lễ hội Cầu Ngư là lễ hội lớn nhất của ngư dân, là tín ngưỡng đặc trưng về văn hóa tâm linh của ngư dân ven biển.

Lễ nghinh thần được tổ chức trang nghiêm với lễ rước trên biển, lễ cúng, đọc văn tế mời thủy thần chứng giám lòng thành của ngư dân.
Lễ nghinh thần được tổ chức trang nghiêm với lễ rước trên biển, lễ cúng, đọc văn tế mời thủy thần chứng giám lòng thành của ngư dân.

Đây là dịp để ngư dân mỗi khi gặp nạn được cá Ông cứu nạn, thể hiện khát vọng được bình yên trong cuộc sống, cầu mong một năm “Trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang”.

Theo quan niệm của các bô lão trong làng, phần nghi lễ cúng tế và lễ vật đều phải được giữ gìn, thực hiện giống với nghi lễ ngày xưa. Đó cũng là một nét văn hóa đặc sắc trong Lễ hội Cầu ngư hằng năm của người dân.

Theo quan niệm của các bô lão trong làng, phần nghi lễ cúng tế và lễ vật đều phải được giữ gìn, thực hiện giống với nghi lễ ngày xưa. Đó cũng là một nét văn hóa đặc sắc trong Lễ hội Cầu ngư hằng năm của người dân.

Lễ hội cũng là dịp để cộng đồng dân biển thể hiện ý thức "Uống nước nhớ nguồn", tưởng nhớ công đức của các vị tiền hiền - những người có công trong việc phát triển nghề cá. Thông qua lễ hội thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các biển.

Sau khi xong lễ nghinh thần sẽ tới lễ dâng hương.

Sau khi xong lễ nghinh thần sẽ tới lễ dâng hương.

Ngoài ra, lễ hội còn có các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng được chế biến từ thủy hải sản của Nhân dân các phường ven biển.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó chủ tịch quận Sơn Trà đánh trống khai mạc lễ hội.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó chủ tịch quận Sơn Trà đánh trống khai mạc lễ hội.

Phần hội mang đậm tính dân gian của làng chài như: đua thúng, lắc thúng.

Phần hội mang đậm tính dân gian của làng chài như: đua thúng, lắc thúng.

Các ngư dân đang tranh tài đua thúng.

Các ngư dân đang tranh tài đua thúng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm